Hơn 10 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, sinh năm 1990 tại Hà Nội luôn sát cánh cùng người dân xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Với anh, biên cương là quê hương thứ 2, đồng bào các dân tộc đã trở thành anh em ruột thịt và là nguồn động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Xóm biên giới Cà Lò có gần 200 đồng bào dân tộc Dao, là một trong những xóm khó khăn nhất của xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng. Trăn trở trước cuộc sống còn nhiều vất vả của bà con, trong thời gian công tác tại Đồn Biên phòng Xuân Trường, Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, đã vận động các cơ quan, đoàn thể địa phương thực hiện Chương trình “Thắp sáng vùng biên”. Chương trình lắp đặt hàng chục bóng đèn năng lượng mặt trời, tặng bóng đèn tích điện, cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam cho nhân dân trong xóm (tổng trị giá hơn 110 triệu đồng (khoảng 4.400 USD). Anh cũng cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phối hợp với địa phương triển khai Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường" năm 2023. 14 cháu bé được hỗ trợ; vận động 15 em học sinh tới trường…

Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê cho biết: “Tôi rất suy nghĩ, trăn trở góp sức cho bà con nhân dân đỡ vất vả. Khi tiếp xúc với văn hóa đồng bào thì cũng nhiều thứ còn bỡ ngỡ do bất đồng ngôn ngữ. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng bằng mọi cách là phải học tiếng. Mỗi lần vào xóm bản thì mang theo 1 cuốn sổ, khi bà con chào hỏi, mời nước, thì cố gắng ghi chép lại, để nghe và hiểu, và cố gắng học lại. Với sự quyết tâm cũng phải mất 6 tháng, tôi mới bắt đầu hòa nhập với bà con”.

Phụ trách công tác vận động quần chúng, thấm nhuần tư tưởng “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê đã tích cực tham mưu cho đơn vị, cấp uỷ chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; trực tiếp tham gia giúp nhân dân lao động thu hoạch vụ mùa... Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, như: “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”; Chào cờ tại cột mốc chủ quyền quốc gia; tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng công trình thanh niên “Vườn cây sinh kế”…

Anh Trương Ngọc Hoan, Bí thư Chi bộ xóm Nà Chào, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng nhận xét từ những mô hình ấy, đời sống của bà con ở vùng biên giới được cải thiện. Đồng bào an tâm định cư, ổn định cuộc sống, tin tưởng và tích cực giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. “Nguyễn Vũ Lê rất năng động, sáng tạo, gần gũi bà con nhân dân. Đầu tiên là công tác vận động quần chúng, đi sâu đi sát, quan tâm tới toàn thể bà con nhân dân, tuyên truyền mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế để bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.. Ở xóm chúng tôi, cây chủ lực là cây mía, thì Nguyễn Vũ Lê đã tuyên truyền phương thức làm như thế nào, cách thức ra sao, chỉ đạo các đồng đội xuống giúp đỡ thu hoạch nên các vụ thu hoạch đều đạt chỉ tiêu đặt ra” - anh Hoan nói.

Với sự nỗ lực không ngừng, Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê đã được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác. Năm 2023, Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê đoạt giải Nhất cuộc thi “Dân vận khéo” do Tỉnh uỷ Cao Bằng tổ chức; đạt loại Giỏi trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Bộ Tư lệnh và được công nhận là 1 trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng, được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân năm 2023. Năm 2024, Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tá Tạ Duy Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xuân Trường, đánh giá: “Đồng chí Lê là cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình với bà con. Đồng chí luôn phát huy được tất cả những phẩm chất, năng lực trình độ của một người chiến sĩ biên phòng. Những nỗ lực, cố gắng ấy luôn được quần chúng nhân dân đánh giá cao, yêu mến, qua đó phối hợp tốt với lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Chính sự đồng cảm với khó khăn của đồng bào các dân tộc nơi biên giới đã giúp Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh tâm sự: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Rất rõ ràng, rất cụ thể, phương châm này, khẩu hiệu gắn liền với hoạt động của lực lượng biên phòng. Những người lính biên phòng từ nơi xa đến là con em đồng bào dân tộc, từ phương châm đó làm tốt công tác vận động quần chúng. Những ghi nhận của các cấp khiến bản thân tôi cảm thấy càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để có thể xứng đáng với sự tin tưởng của chính quyền địa phương và đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới”.

Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của lực lượng biên phòng. Những nỗ lực của anh góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.