Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khai mạc “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026”.

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm hiện đại, kỹ năng truyền cảm hứng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ kiều bào. Tham dự buổi lễ có đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan, các chuyên gia, giảng viên cùng 50 giáo viên kiều bào đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, khóa tập huấn năm 2026 được tổ chức trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23NQ/TW ngày 02/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa tổ chức thành công:

“Những định hướng lớn này tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.” Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Đại diện cho 50 học viên tham gia, chị Nguyễn Thị Liên - kiều bào tại Malaysia lần đầu tiên tham dự khóa học bày tỏ: “Dù ở điểm khởi đầu hay đang trên hành trình dạy tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt, chúng tôi đều có chung một kỳ vọng: khóa tập huấn sẽ mang lại những kiến thức, kỹ năng thiết thực nhất để ứng dụng hiệu quả vào lớp học dành cho các em nhỏ, các bạn trẻ kiều bào. Thông qua đó, thế hệ trẻ sẽ thực sự yêu tiếng Việt, sử dụng tốt tiếng Việt và giữ trọn mối gắn kết bền chặt với quê hương, nguồn cội, ý thức rõ hơn về việc giữ gìn bản sắc dân tộc giữa một thế giới đa sắc màu văn hóa.”

Chị Lê Thị Bích Hường, kiều bào Italia chia sẻ nhờ được tham gia khóa học 2016, mà các cô đã mở được thêm những lớp dạy tiếng Việt tại địa phương sở tại: “Nhờ tham gia lớp tập huấn trước, tôi đã trang bị được những kiến thức nền tảng để tự tin dự tuyển vị trí giảng dạy tại Trường Đại học Ca' Foscari. Khi chính thức đứng lớp, dù những kiến thức đó chưa thật sự toàn diện, nhưng chúng đã trở thành nền móng vững chắc giúp tôi tiếp tục trau dồi và giảng dạy các em sinh viên- kể từ thời điểm bộ môn Tiếng Việt mới được hình thành từ năm 2019 cho đến nay. Sau đó, tôi cũng mở rộng một chương trình thực hành Tiếng Việt theo lời mời từ Trường Đại học Torino. Chương trình này đã thu hút số lượng sinh viên lên tới 214 em chỉ trong vòng 2 năm”.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 11- 27/8 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, với nhiều hoạt động như: Tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt; tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình; dự giờ, tham gia thực hành giảng dạy. Ngoài ra, các học viên được tham gia trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử như tham quan Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu-Quốc Tử giám, Bảo tàng Dân tộc, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các hoạt động thực địa trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), Đền Đô (Bắc Ninh), Chùa Tam Chúc (Hà Nam-Ninh Bình).

“Có những điều càng đi xa, người ta càng thấy gần. Có những thanh âm tưởng như bình dị, nhưng chỉ cần nghe thấy giữa một đất nước xa lạ, lòng bỗng chùng xuống. Với mỗi người Việt Nam, đó chính là ‘tiếng Việt’.” Tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tình cảm với quê hương, là một trong những sợi dây bền chặt kết nối các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Hi vọng, mỗi giáo viên kiều bào sau Khóa tập huấn sẽ trở thành những “hạt nhân” gìn giữ hồn Việt tại cộng đồng, góp phần để tiếng Việt được yêu mến và phát triển ở khắp năm châu" (Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) ,