Báo chí, truyền thông đang dần có những thay đổi trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ. Với việc sử dụng những nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để kết nối bạn đọc và truyền tải nhanh hơn, báo chí vẫn đặt ra mục tiêu cuối cùng cũng là gắn kết người nghe, người xem và truyền tải thông tin xác thực nhất. Nhân kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/06, phóng viên Đài TNVN ghi lại ý kiến của những người Việt xa quê với những cách nhìn, những suy nghĩ về báo chí nói riêng, trong đó có Đài TNVN và truyền thông nói chung

Nghe âm thanh tại đây:

Anh Nguyễn Viết Kiên, người Việt ở Pháp luôn theo dõi tin tức và tình hình trong nước, cập nhập thông tin hằng ngày ở Việt Nam, những thay đổi về đời sống xã hội trong nước. Các tờ báo và mạng xã hội là kênh thường xuyện được anh tham khảo. Khi được Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn về cuộc sống của một người trẻ ở nước ngoài, anh Nguyễn Viết Kiên bắt đầu theo dõi các bài viết đăng trên trang web của Ban đối ngoại (VOV5) và cảm thấy khá thú vị. Anh nhận xét:“Tôi đã rất ấn tượng với nội dung của kênh, đặc biệt là kênh được truyền tải nội dung với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này giúp cho các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế quan tâm đến Việt Nam, mong muốn được cập nhật chính xác những thông tin trên các lĩnh vực. Cá nhân tôi rất thích chuyên mục Người việt muôn phương vì biết được những câu chuyện của người Việt, những cộng đồng Việt tại nhiều quốc gia đang hằng ngày gìn giữ văn hóa Việt, bản sắc Việt. Những đóng góp nho nhỏ thôi nhưng giá trị lớn”.

Như chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Viết Kiên thì báo chí đã mang đến những giá trị lớn cho thính giả, độc giả trong một giai đoạn mà mạng xã hội ngày càng phát triển. Đó là truyền tải kịp thời và chính xác nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm. Trong thời kỳ hội nhập với sự phát triển khoa học công nghệ, báo chí nói riêng và truyền thông nói chung dần có sự thay đổi về thính giả, độc giả và cách tiếp cận vấn đề. Nếu trước kia, thính giả và bạn đọc thường là lớn tuổi thì hiện tại, những độc giả trẻ lại là lực lượng chính mà báo chí cần hướng tới, đồng thời những vấn đề liên quan tới người trẻ cũng cần được chú ý nhiều hơn:“Tôi nghĩ rằng, những nhà báo, những người làm nghề của những kênh truyền thông chính thống như vậy đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng, truyền tải thông tin làm sao cho hợp lý nhất, những thông tin thực tế nhất về mọi mặt đời sống đến với cộng đồng Việt tại nước ngoài cũng như các bạn trẻ trong nước. Tôi nghĩ là mọi người đang làm tốt công việc của mình nhưng nên có sự đổi mới hơn về mặt tiếp cận với các bạn trẻ để có độ phủ rộng hơn vì lứa tuổi chưa hào hứng lắm khi đọc và nghe những thông tin từ các kênh báo chí chính thống thay vì tiếp cận trên mạng xã hội”

Với chị Vũ Bích Diệp, người Việt tại Italia cần có sự thay đổi trong cách thực hiện các tác phẩm báo chí, đó là áp dụng công nghệ mới, chuyển đổi số và báo chí phải là sợi dây kết nối tâm hồn:“Để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ, báo chí cần phải chuyển từ tư duy trải nghiệm đơn thuần sang tư duy trải nghiệm tương tác. Đối với các đơn vi truyền thông như Đài TNVN, theo tôi, cần phải bắt đầu từ việc xóa bỏ rào cản về hình thức thể hiện. Chúng ta phải mạnh dạn ứng dụng các nền tảng hiện đại, từ Podcast chuyên sâu, các sản phẩm báo chí dữ liệu đến những video mang tính chất chúng ta đang kể chuyện, từ đó, có thể tiếp cận người trẻ với cách gần gũi nhất. Báo chí phải trở thành sợi dây tâm hồn gắn kết kiều bào, hành trình hội nhập, khát vọng cống hiến của người trẻ xa xứ”.

Các loại hình báo chí chính thống vẫn đang làm tốt việc phát hiện, phản ánh nhiều vấn đề mà mọi người quan tâm, đóng vai trò định hướng dư luận, loại bỏ những thông tin không chính xách trên mạng xã hội. Báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh kịp thời chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại của Việt Nam với các nước, khẳng định vai trò kết nối người Việt trong nước với nước ngoài. Nhờ đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn tin tưởng và đồng hành cùng đất nước vào mọi thời điểm. Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, kiều bào tại Australia và ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp nêu ý kiến cũng như gửi lời chúc tới các nhà báo:“Tất cả báo chí truyền thông trong thời kỳ hội nhập như Đài tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, đài truyền hình Việt Nam, thông tấn xã đã kịp thời truyền tải chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào chúng tôi. Đài TNVN và VOV5 đã phản ánh các lĩnh vực kịp thời và chính xác, nắm được thông tin về kiều bào giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực truyền thông tốt. Nhân ngày báo chí, tôi chúc các nhà báo luôn mạnh khỏe, yêu nghề, đam mê truyền tải được nhiều thông tin cho kiều bào về Việt Nam”

“Chúc các bạn luôn cập nhật sự thay đổi và phát triển của công nghệ thông tin nói riêng và truyền thông nói chung. Tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để sử dụng công nghệ mới. Khi khán thính giả của mình thay đổi, thì mình cũng phải thay đổi để phù hợp với việc truyền tải thông tin”

Trong thế giới phẳng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn thông tin được đăng tải trên mạng xã hội qua nhiều kênh, nhiều nền tảng. Vì thế, lúc này, cần vai trò của những nhà báo đam mê, yêu nghề luôn sẵn sàng tiếp cận, chọn lọc thông tin chính xác, kịp thời để truyền tải tới cho mọi người với việc áp dụng nhiều nền tảng công nghệ mới. Đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối, kết nối Việt Nam với thế giới, quảng bá văn hóa và con người Việt Nam với bạn bè nước ngoài.