Giai đoạn hội nhập và phát triển của Việt Nam đang đòi hỏi sự góp sức của mỗi người con đất Việt. Trong đó, bộ phận không nhỏ là nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài. Các Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và mới nhất là Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng có những thay đổi phù hợp hơn, đáp ứng được nguyện vọng và mọng muốn được cống hiến.
Nghe âm thanh tại đây:
Các Nghị quyết, cơ chế, chính sách được ban hành từ trong nước gắn với các mục tiêu phát triển của Việt Nam từ nay tới năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng trong nước. Đặc biệt, Nghị quyết 23 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài là bước đột phá mạnh mẽ hơn về tư duy, đưa ra những mục tiêu, chính sách cụ thể hơn, tạo điều kiện cho các trí thức người Việt ở nước ngoài có cơ hội và điều kiện được đóng góp nhiều hơn.
Anh Đào Nguyên Tiến, người Việt tại Italia khẳng định vai trò và ý nghĩa của các Nghị quyết mới: "Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết 23 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài đối với tôi không phải là văn bản xa vời. Đặc biệt, Nghị quyết 23 xác định rõ, kiều bào, trí thức trẻ là nguồn lực chiến lược của đất nước và tạo điều kiện để tham gia sâu hơn chứ không chỉ là đóng góp từ xa. Các nghị quyết đều hướng tới việc để kiều bào, nhất là thế hệ trẻ được tham gia sâu hơn bằng trí thức, mạng lưới, bằng chính những gì mình có, mình học và trải nghiệm”.
Sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong nhiều năm qua đã khẳng định: người Viêt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Dù ở bất kỳ đâu, những người con đất Việt vẫn luôn hướng về cội nguồn, luôn giữ vai trò là những đại sứ, là cầu nối văn hóa gắn kết Việt Nam với thế giới. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 23 nhấn mạnh:
“Bản thân tôi đang hiểu mình là đại sứ đưa văn hóa đi khắp mọi nơi dù muốn hay không. Khi mình tham gia sự kiện người Việt tại đây, chính là đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn. Các bạn sinh viên ở các trường Đại học luôn tổ chức các sự kiện văn hóa và đây luôn là chủ đề không bao giờ thiếu vắng”.
“Là một người Việt Nam sống ở nước ngoài, em luôn xem giữ gìn và quảng bá văn hóa là sứ mệnh của mình. Việc quan trọng là gìn giữ tiếng Việt. Bởi vì ngôn ngữ là cốt lõi và văn hóa của bản sắc dân tộc thông qua hoạt động cộng đồng. Trong tương lai sẽ là cầu nối để đóng góp vào hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua cấc hoạt động ẩm thực và thời trang”.
Những chia sẻ của chị Xuân Mai và Thu Phương, những bạn trẻ người Việt đang sống và học tập ở Singapore và Italia cho thấy, lúc nào họ cũng đau đáu nỗi nhớ quê nhà, luôn mong muốn hướng về Việt Nam, đóng góp cho Việt Nam không chỉ qua công việc mà còn qua các hoạt động cộng đồng. Họ cũng là những người Việt trẻ luôn áp dụng những công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đồng thời gắn kết để tạo ra một mạng lưới các trí thức cùng nhau thực hiện mục tiêu chung là góp sức cho Việt Nam. Điều này thể hiện rõ tinh thần mà Nghị quyết 57 và Nghị quyết 23 đề cập. Anh Lê Đình Duy, một trí thức người Việt tại Hungary vừa quyết định trở về đóng góp cho quê hương chia sẻ:“Trong Hội Hungary và Hội sinh viên Việt Nam đã bắt đầu triển khai mạng lưới để chuẩn bị nguồn trí thức trẻ. Đây là bước đầu tiên để Hội có phương hướng và định hướng làm theo các Nghị quyết của Bộ chính trị”
Những đóng góp của các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài theo tinh thần của các Nghị quyết đưa ra đã chứng tỏ, người Việt ở nước ngoài luộn dõi theo, trông chờ vào các chính sách, quyết sách từ trong nước. Đổi lại, các Nghị quyết ra đời luôn đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của những người Việt trẻ. Giáo sư Trần Xuân Bách, giáo sư kiêm nhiệm của Đại học Johns Hopkins( Hoa Kỳ), cho biết hiệu quả của thu hút nguồn lực hiện nay: “Cho đến thời điểm này, chúng ta thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra nỗ lực phát triển, đổi mới giáo dục khoa học công nghệ, chương trình dự án thu hút thúc đẩy là rất tốt. Đấy là yếu tố đầu tiên trí thức trẻ mong muốn đóng góp làm việc, cộng tác với các đơn vị tại Việt Nam. Bản thân cách thức thu hút cũng dựa trên nhu cầu của mỗi trí thức trẻ trong từng giai đoạn. Không chỉ là chính sách vi mô mà còn cần sự vào cuộc của các đơn vị nhỏ, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước vào biện pháp hằng ngày”.
Những chia sẻ của giáo sư Trần Xuân Bách đã cho thấy bất kỳ lúc nào, Đảng và Nhà nước cũng luôn quan tâm tới việc thu hút nguồn lực kiều bào thông qua cơ chế, chính sách. Đổi lại, những trí thức trẻ ở nước ngoài cũng luôn dõi theo, đóng góp ý kiến và có hành động cụ thể để hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện kết nối và giúp cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài góp sức cho quê hương.
