Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, ông Adam M. Tugio cho biết Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hoá. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp của nhân dân hai nước và mạng lưới cựu du học sinh cùng những người bạn của Indonesia tại Việt Nam.
Nhân dịp này, Đại sứ Adam M. Tugio bày tỏ mong muốn buổi gặp mặt sẽ trở thành dịp để các cựu du học sinh hội ngộ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò là những cầu nối sống động giữa nhân dân hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia: “Chúng tôi tổ chức cuộc gặp này đặc biệt để tập hợp những người đã từng nhận học bổng và học tập tại Indonesia cũng như những người có mối quan tâm đặc biệt đến Indonesia. Chúng tôi muốn thành lập Mạng lưới hiệp hội Indonesia - Việt Nam (IVAN). Đây là hiệp hội mà chúng tôi hy vọng có thể cùng với Đại sứ quán Indonesia trở thành cầu nối văn hóa giữa Indonesia và Việt Nam. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp về việc thành lập IVAN, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của hiệp hội này trong tương lai.”.
Trong không khí thân mật, các cựu du học sinh và những người bạn từng gắn bó với Indonesia không chỉ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian học tập, sinh sống tại Indonesia, mà còn chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm và tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Indonesia.
Chị Trần Hương Trà, Phó Trưởng phòng Asean 2, phụ trách Chương trình phát thanh tiếng Indonesia, VOV, chia sẻ: “Indonesia đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Các du học sinh chúng ta đến Indonesia và trở về không chỉ với tấm bằng hay khả năng ngôn ngữ mà còn với những trải nghiệm văn hoá và tình yêu với xứ vạn đảo. Hiện nay thị trường việc làm cho người nói tiếng Indonesia tại Việt Nam chưa lớn, trong khi nhu cầu về nguồn nhân lực thành thạo ngôn ngữ này vẫn khá cao, đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thông, giáo dục, du lịch, ngoại giao và hợp tác kinh tế. Vì vậy, tôi hy vọng các cựu du học sinh ở đây sẽ trở thành cầu nối văn hoá, giới thiệu ngôn ngữ này đến người dân Việt Nam”.
Đại diện những người bạn của Indonesia, đối tác của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nhài, Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội cho biết: “Từ năm 2018, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Đại sứ quán Indonesia, các khóa học tiếng Indonesia đã được tổ chức tại Đại học Hà Nội, với hàng trăm sinh viên tham gia. Chúng tôi cũng rất tự hào khi hai sinh viên xuất sắc của Đại học Hà Nội đã được trao học bổng du học và trải nghiệm văn hóa tại Indonesia. Các em sinh viên HANU còn được tham gia các hoạt động văn hóa do Đại sứ quán tổ chức. Những hoạt động này giúp sinh viên và thanh niên Việt Nam hiểu hơn về Indonesia và tạo thêm nhiều mối liên kết giữa hai nước chúng ta”.
Tại chương trình, các khách mời là các du học sinh, các em sinh viên đang theo học ngôn ngữ Indonesia còn cùng nhau tham gia cuộc thi đố vui với những câu hỏi thú vị xoay quanh Việt Nam và Indonesia trong không khí sôi nổi, đầy tiếng cười. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến cơ hội để các khách mời giao lưu, kết nối và thưởng thức những món ăn đặc trưng của xứ vạn đảo.
