Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả dân tộc đang hối hả hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Thủ đô Hà Nội rộn ràng đón bước chân của hơn một nghìn đại biểu về dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đây là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết và là nơi hội tụ những trái tim luôn đau đáu hướng về nguồn cội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Theo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây là Đại hội có dấu mốc lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Đại hội lần này có trách nhiệm thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời thống nhất phương hướng, mục tiêu và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội trường của Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra đại hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những gương mặt trí thức kiều bào tiêu biểu. TS. Hà Sơn Tùng, Trưởng ban Đối ngoại - Chính sách, Ban Liên lạc cộng đồng người VN tại Singapore, hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Singapore, là người luôn tâm huyết với việc kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu, chia sẻ về tầm quan trọng của nguồn lực kiều bào: "Chúng ta cần phải coi lực lượng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn tài nguyên của quốc gia. Nếu được kết nối một cách có hiệu quả thì đây sẽ là nguồn lực và nguồn tri thức rất mạnh cho đất nước trong quá trình chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia".

Kỳ vọng của TS. Hà Sơn Tùng hoàn toàn có cơ sở. Báo cáo chính trị của Đại hội xác định rõ Chương trình hành động số 4 nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, đặc biệt là phong trào "Bình dân học vụ số". Đây chính là không gian để trí thức kiều bào đóng góp trực tiếp vào dòng chảy phát triển của đất nước.

Đồng quan điểm về việc đưa khoa học công nghệ làm động lực phát triển, GS, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quốc Sĩ, có hơn 30 năm nghiên cứu khoa học tại Liên bang Nga, nhấn mạnh sự đóng góp của chuyên gia, trí thức kiều bào cần được đặt trong một cơ chế phản biện chính sách thực chất: "Tôi theo dõi thấy nhiều sự đổi thay rất đáng mừng của đất nước của chúng ta, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân, công tác tập hợp trí thức là người Việt Nam và nước ngoài. Sau khi có Nghị quyết 36 mở đường cho rất nhiều hoạt động của mặt trận trong việc tập hợp lực lượng tri thức. Theo số liệu, có khoảng hơn 600.000 trí thức kiều bàotrên tổng số hơn 6 triệu kiểu bào trên thế giới. Nếu tận dụng được lực lượng này cho đất nước, cho các dự án lớn của chúng ta thì có lẽ đây là một thành công rất lớn".

Nếu giới trí thức mong muốn một cơ chế thực chất để hiến kế cho đất nước, thì những người làm công tác tôn giáo lại nhìn thấy ở Mặt trận một điểm tựa của niềm tin và sự thấu hiểu. Chia sẻ về sự kỳ vọng vào một "ngôi nhà chung" giàu sức sống, Thượng tọa Thích Thanh Vân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, bày tỏ: "Chúng tôi luôn luôn kỳ vọng vào Mặt trận là trung tâm hạt nhân và ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi mong rằng Mặt trận luôn luôn đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với bối cảnh đất nước, bối cảnh lịch sử đương đại và đem lại hạnh phúc cho tất cả nhân dân".

Những kỳ vọng ấy được gửi gắm đúng lúc. Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội lần này nhất định phải là dấu mốc trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, khi toàn dân tộc đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong bức tranh rộng lớn ấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được xác định là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo chính trị ghi nhận những đóng góp quan trọng của kiều bào trong suốt nhiệm kỳ vừa qua với các hoạt động, như: hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Chương trình hành động nhiệm kỳ tới tiếp tục đặt mục tiêu phát huy vai trò, trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân có uy tín trong tập hợp và đoàn kết cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Tất cả cùng hội tụ tại ngôi nhà chung MTTQ Việt Nam để cùng thắp sáng ngọn lửa đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết ấy sẽ là nền tảng vững chắc để Việt Nam hiên ngang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.