Phát triển đô thị bền vững, thích ứng và bao trùm đang là yêu cầu cấp thiết đối với các thành phố lớn tại Việt Nam trong bối cảnh Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến phức tạp. Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc tế về Địa kỹ thuật- Công trình - Kết cấu (CIGOS 2026) trở thành điểm đến của hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước. Sự kiện do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) phối hợp cùng Đại học Kiến trúc TP.HCM và Viện Đại học Sydney Việt Nam tổ chức. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trò chuyện với PGS. TS Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Paris), thành viên Ban tổ chức đồng thời là thư ký hội thảo, về thông điệp chính mà CIGOS 2026 muốn gửi gắm cho tương lai đô thị Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa PGS. TS Trần Lê Hưng, CIGOS là một diễn đàn khoa học uy tín về xây dựng và kiến trúc. Sau 7 kỳ tổ chức thành công luân phiên tại Pháp và Việt Nam, và lần thứ 8 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, anh đánh giá như thế nào về tầm ảnh hưởng của sự kiện này đối với giới chuyên môn quốc tế?

PGS, TS Trần Lê Hưng: Hội thảo quốc tế CIGOS lần đầu tiên tổ chức tại Pháp do nhiều trí thức chuyên gia người Việt Nam và tại Pháp ở tổ chức.Hội thảo CIGOS lần thứ 8 năm nay cũng thu hút được rất nhiều chuyên gia nước ngoài, đóng góp “chất xám” cũng như là những hiến kế, đề xuất vào công tác xây dựng nói riêng cũng như là quy hoạch đô thị nói chung, đưa ra các bài học để chúng ta có thể tham khảo áp dụng vào môi trường thực tế ở Việt Nam.

Cá nhân tôi năm nay cũng kết nối nhiều nghiên cứu sinh trẻ người Việt tham gia công tác tổ chức để các bạn có cơ hội tiếp cận với môi trường học thuật cao về chuyên môn. Bên cạnh đó, tôi cũng kêu gọi, kết nối những đồng nghiệp người Pháp, bạn bè quốc tế tham gia góp bài viết, đóng góp trí tuệ vào chương trình CIGOS năm nay. Đặc biệt, cuốn kỷ yếu của CIGOS 2026 được nhà xuất bản Spinger đánh giá cao.

Năm nay hội thảo thu hút được hơn 150 bài tham dự đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này cho thấy uy tín của hội thảo cũng mong muốn là được giao lưu học thuật với chuyên gia quốc tế. Việc thu hút được nhiều bài viết chất lượng, cũng như số lượng đại biểu tham gia như vậy là minh chứng rõ rệt rằng tri thức của người Việt Nam trên trường quốc tế không thua kém gì quốc tế và chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về điều đó.

PV: Anh có thể nói rõ hơn về những nội dung liên quan đến chủ đề của Hội thảo quốc tế CIGOS 2026 năm nay?

PGS, TS Trần Lê Hưng: Chủ đề của CIGOS năm nay là “Đổi mới trong quy hoạch thiết kế hay và hạ tầng kỹ thuật hướng tới chuyển đổi thích ứng và bền vững” là một chủ đề rất rộng và bám sát với hơi thở của thời đại. Bởi vì, câu chuyện phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ là vấn đề của tất cả các quốc gia. Đặc biệt, cộng đồng chung Liên minh châu Âu (EU) quan tâm và giành nhiều nguồn tiền, nguồn vốn cho công tác nghiên cứu, duy tu, bảo trì những di sản văn hóa, di sản phi vật thể, những công trình biểu tượng lịch sử.

Hội thảo CIGOS 2026 thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, học giả trong nước, cũng như ngoài nước đến từ các quốc gia trên thế giới như là Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…và những nước có nền quy hoạch đô thị tiên tiến, thông minh, hướng tới quy hoạch xanh bền vững, trong bối cảnh BĐKH diễn biến ngày càng khó lường. Bên cạnh đó, có một phiên chuyên đề riêng hẳn về xây dựng, kết cấu đô thị, đặc biệt là về quy hoạch ở đường sắt, giao thông đô thị gắn với phát triển xanh và bền vững.

PV: Việc thu hút những chuyên gia quốc tế đến Việt Nam thông qua CIGOS không chỉ đơn thuần là trao đổi học thuật. Theo góc nhìn của mình, anh thấy khoa học công nghệ xây dựng và kiến trúc của Việt Nam hiện đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới?

PGS, TS Trần Lê Hưng: Phải nói rằng, người Việt Nam rất thông minh đặc biệt mạnh là chuyên ngành tính toán. Hội tri thức chuyên gia Việt Nam về ngành xây dựng ở Pháp nói riêng, cũng như là ở trên thế giới nói chung rất đông. Đây cơ hội để tất cả những anh em tri thức người Việt Nam cùng ngành nghề có thể tụ họp với nhau, trao đổi học thuật, giao lưu cũng như tìm ra các đề tài, dự án chung để có thể hợp tác.

Hiện nay, ngành xây dựng ở Việt Nam sự phát trển mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước chúng ta đang chú trọng phát triển về hạ tầng đô thị, coi đây là xương sống cho sự phát đất nước. Hiện nay, chúng ta đã có hạ tầng giao thông đường bộ khá tốt rồi, giờ chúng ta đang thực hiện tiếp các mục tiêu về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam và hệ thống đường sắt kết nối tốc độ cao. Một thế mạnh nữa là chúng ta có đội ngũ chuyên gia người Việt Nam làm việc ở Pháp và nước ngoài rất đông đảo. Những kinh nghiệm quý báu đó là nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta rất cần những trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, trở về hay hướng về quê hương phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

PV: Để những ý tưởng và giải pháp tại hội thảo khả thi đi vào cuộc sống, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác giữa chuyên gia toàn cầu với các Đại học trong nước theo Anh, chúng ta cần những cơ chế kết nối cụ thể như thế nào?

PGS, TS Trần Lê Hưng: Hội thảo CIGOS là bước khởi đầu, là sân chơi, diễn đàn để giao lưu học thuật với nhau. Ở đây, chúng ta học được các bài học kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta học được sự phát triển về khoa học công nghệ, trí tuệ của các chuyên gia nước ngoài và có thể áp dụng giải các bài toán về phát triển đô thị ở Việt Nam.

CIGOS là nơi hội tụ các ý tưởng, giải pháp, là nơi chắp cánh cho các sáng kiến kết nối giao lưu giữa chuyên gia trong và ngoài nước. Chúng tôi mong muốn rằng CIGOS còn là sân chơi để các chuyên gia, học giả quốc tế đến Việt Nam, yêu thích hơn con người, văn hóa Việt Nam, hiểu những gì mà Việt Nam đối mặt, từ đó có thể tham gia vào hỗ trợ Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách nhất.

Để những ý tưởng ở hội thảo có thể trở nên khả thi, tiệm cận hơn với đời sống thì chúng ta cần nhiều hơn nữa những giải pháp cụ thể. Ví dụ như việc trọng dụng nhân tài, thu hút chuyên gia, trí thức…người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc ở những cơ quan, bộ phận chuyên trách để chúng ta có thể tận dụng được nguồn “trí tuệ - chất xám” này một cách hiệu quả.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS, TS Lê Hưng