Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ nạn nhân, gia đình và tiếp tục triển khai công tác bảo hộ công dân, lao động Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Theo xác nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản, ngay sau khi xảy ra động đất, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan lãnh sự đã khẩn trương liên hệ với các nghiệp đoàn, cơ sở tiếp nhận lao động tại khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có Công ty đóng tàu JMU, Công ty đóng tàu Oshima, Công ty Furi Report, nghiệp đoàn Tozai Shoko… Các đơn vị này hiện đang quản lý, tiếp nhận khoảng 1.300 thực tập sinh và người lao động Việt Nam.

Đến 0 giờ 29 phút ngày 29/7 (theo giờ địa phương), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tiếp nhận thông tin về việc một thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng do động đất. Nạn nhân được xác nhận là T.V.S., sinh năm 2002, quê tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra động đất, nạn nhân đang làm việc tại nhà máy và bị cẩu cần trục trong nhà máy rơi trúng người. Mặc dù lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã có mặt ngay sau đó để tiến hành sơ cứu, nạn nhân được xác nhận đã tử vong.

Tại nhà máy nơi nạn nhân làm việc còn có 7 thực tập sinh Việt Nam khác. Khi động đất xảy ra, những người này đã kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Trao đổi về công tác bảo hộ công dân, bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka cho biết, Tổng Lãnh sự quán đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các đầu mối cộng đồng để rà soát tình hình công dân Việt Nam, kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ theo quy định.

“Tổng Lãnh sự quán cũng đã duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ngay các đề nghị hỗ trợ từ người dân. Theo thông tin nắm bắt từ cộng đồng, hiện có một công dân Việt Nam không may tử vong trong trận động đất. Tổng Lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ quyền và các lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản”, bà Trịnh Thị Mai Phương cho biết.

Cũng theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto vào chiều 28/7, một nữ công dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe của nạn nhân được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, một số công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Kumamoto cho biết bị ảnh hưởng về tài sản. Một số người phải tạm thời sơ tán đến các khu vực lánh nạn. Tuy nhiên, do mất điện, mất sóng điện thoại, việc di chuyển và liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản hiện tiếp tục thu thập thông tin về tình hình công dân tại các khu vực xảy ra động đất, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân khi cần thiết.