Ngày 11/6 (theo giờ địa phương), vụ kiện dân sự của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất của Mỹ vừa ghi nhận một diễn biến mới đáng chú ý, khi Luật sư đại diện Tổng công tố viên Pháp đưa ra khuyến nghị đề nghị hủy bỏ phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris, phán quyết từng bác đơn kiện của bà Trần Tố Nga dựa trên cơ sở quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp.

Động thái này được đánh giá là một bước đi quan trọng, có thể làm thay đổi cục diện pháp lý và mở đường cho việc xét xử lại nội dung vụ án. Chia sẻ về niềm hy vọng trước phán quyết mang tính bước ngoặt, bà Trần Tố Nga bày tỏ: "Luật sư chính tranh tụng trong phiên tòa tối cao đã cho mình một hy vọng có thể thắng. Nếu thắng, nó sẽ tạo tiền lệ cho một luật mới của thế giới, để tất cả những nước dù mạnh, dù giàu đến mấy nhưng gây tội ác thì phải bị xét xử. Cảm xúc của tôi hôm nay, xin nhắc lại một lần nữa: Bao nhiêu năm qua mình đã cống hiến cuộc đời cho cuộc đấu tranh này rồi, cho nên tôi sẵn sàng đi tiếp".

Có mặt tại buổi họp báo ở Thượng viện Pháp, Thượng nghị sĩ Cộng sản Pháp Michelle Gréaume, khẳng định lập trường ủng hộ tuyệt đối đối với bà Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam: "Tôi rất vinh dự có mặt tại đây để ủng hộ tất cả các nạn nhân trên thế giới của những sản phẩm hóa học độc hại bị sử dụng trong chiến tranh... Đối với trường hợp của bà Trần Tố Nga, tôi nghĩ nước Pháp có một vai trò phải gánh vác trong việc công nhận các nạn nhân này. Bản thân bà, con cái và các cháu của bà đều đã bị ảnh hưởng. Nước Pháp phải bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ họ. Lập trường của đảng chúng tôi là ủng hộ tổng lực. Chúng tôi muốn đi đến cùng, mong muốn các tập đoàn đa quốc gia lớn phải bị kết án, phải bồi thường, phải trả giá và phải thừa nhận những sai lầm đã gây ra cho người dân".

Phiên tòa giám đốc thẩm tại Tòa tối cao Pháp sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới. Đây không chỉ là phán quyết dành riêng cho bà Trần Tố Nga, mà còn là cơ hội để Paris viết nên một trang mới cho công lý quốc tế, buộc các tập đoàn đa quốc gia phải chịu trách nhiệm về tính chất nguy hiểm từ sản phẩm mà họ cung cấp cho quân đội.