Ngày 20/09, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 trực thuộc Trung ương của Việt Nam, mở ra không gian phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hạ tầng, quản trị và chất lượng tăng trưởng. Trên nền tảng một trung tâm công nghiệp điện tử lớn, Bắc Ninh đang hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn, AI và sản xuất thông minh.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Sức hút của Bắc Ninh đang được thể hiện qua dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Riêng tháng 8/2026, địa phương thu hút gần 3,8 tỷ USD; lũy kế 8 tháng đạt 17,69 tỷ USD. Nhiều dự án mới và dự án tăng vốn tập trung vào điện tử, linh kiện bán dẫn, công nghệ sản xuất thông minh, có thể kể tới, như: Cooler Master Vietnam đầu tư 475 triệu USD tại Gia Bình; Amphenol Highspeed IO Technology Vietnam tăng thêm 188,37 triệu USD tại Yên Phong II-C; Fukang Technology thuộc hệ sinh thái Foxconn tăng thêm 167 triệu USD tại Quang Châu. ITM Semiconductor Vietnam cũng tăng thêm 20 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư tại VSIP Bắc Ninh lên 258 triệu USD. Những con số này cho thấy Bắc Ninh đang trở thành địa bàn đầu tư dài hạn của các tập đoàn công nghệ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh: "Bắc Ninh không chỉ sở hữu những lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư quốc tế, mà còn cam kết kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, phát triển và thành công tại Bắc Ninh".
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, Bắc Ninh đang chuẩn bị thêm quỹ đất và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp. Địa phương quy hoạch khoảng 70 khu công nghiệp; 39 khu đã được thành lập với tổng diện tích hơn 11.387 ha. Quỹ đất sạch hiện có khoảng 600 ha và dự kiến tăng lên khoảng 1.000 ha trong quý I/2027. Với các doanh nghiệp công nghệ cao, yêu cầu không chỉ là mặt bằng mà còn là giao thông, logistics, hạ tầng số và hệ thống đổi mới sáng tạo.
Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Na Ki Hong, cho biết: "Nếu đầu tư vào các cơ sở hạ tầng chiến lược như giao thông liên vùng, logistics, hạ tầng số, hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và các trung tâm đổi mới sáng tạo được mở rộng, các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao như Samsung sẽ có điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường hơn nữa hoạt động R&D. Xa hơn, những khoản đầu tư này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời củng cố hơn nữa sự liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp cung ứng linh kiện, vật liệu tại địa phương".
Đây cũng là hướng Bắc Ninh đang lựa chọn cho giai đoạn phát triển tiếp theo: không chạy theo số lượng dự án mà ưu tiên những dòng vốn tạo ra công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng lan tỏa trong chuỗi cung ứng. Trong đó, 5 nhóm ngành được xác định là trọng tâm, gồm: bán dẫn, vi mạch và vật liệu mới; hàng không, thiết bị bay không người lái và logistics thông minh; robot, AI và sản xuất thông minh; dược phẩm, y sinh và thiết bị y tế công nghệ cao; năng lượng xanh và thiết bị điện thông minh.
Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh, ông Trần Sơn Tùng, cho biết: "Với mô hình phát triển xanh, thông minh, bền vững, Bắc Ninh ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, lan tỏa chuỗi cung ứng và gắn bó dài hạn với địa phương với chủ trương: không ô nhiễm, ít sử dụng đất, ít lao động, dự án có công nghệ cao, hiệu suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao".
Trong số các lĩnh vực ưu tiên, bán dẫn là một trong những hướng đi được Bắc Ninh đặt nhiều kỳ vọng. Địa phương hiện có 33 dự án trong lĩnh vực bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ, với sự hiện diện của Hana Micron Vina, Micro Commercial Components, Si Flex, Victory Giant Technology cùng các tập đoàn lớn như Foxconn, Goertek. Hiện, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút từ 3 đến 5 tập đoàn công nghệ lớn đầu tư nhà máy và trung tâm nghiên cứu - phát triển, hướng tới doanh thu ngành bán dẫn trên 3 tỷ USD mỗi năm. Cùng với thu hút đầu tư, Bắc Ninh đẩy mạnh đào tạo nhân lực bán dẫn, hỗ trợ các trường đại học mở cơ sở đào tạo và triển khai “luồng xanh 24 giờ”, “luồng xanh 60%” để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho các dự án trọng điểm, công nghệ cao.
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Hồng Thái khẳng định: "Bắc Ninh cam kết giữ vững ổn định về định hướng phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp và đặt thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp là thước đo quan trọng trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển của địa phương. Bắc Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ, nâng cao chất lượng quản trị địa phương, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển lâu dài tại địa phương".
Từ một trung tâm sản xuất điện tử, Bắc Ninh đang hướng tới bước phát triển cao hơn: trở thành nơi hội tụ công nghệ, vốn, nhân lực chất lượng cao và hoạt động nghiên cứu - phát triển. Không gian phát triển mới sẽ tạo thêm lợi thế để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi công nghệ cao của khu vực.
