Không chỉ là Thành phố của công nghiệp, cảng biển, Hải Phòng còn là vùng đất giàu truyền thống âm nhạc. Hải Phòng đang hướng tới trở thành “Thành phố âm nhạc”, đưa âm nhạc gắn với du lịch, dịch vụ và trở thành nguồn lực phát triển.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Với hơn 1.500 chỗ ngồi, Nhà hát Hoa Phượng là nơi tổ chức nhiều chương trình nhạc giao hưởng và nghệ thuật quy mô lớn. Cùng với đó, các chương trình biểu diễn âm nhạc tại Nhà hát Thành phố, phố đi bộ, các sân khấu ngoài trời và không gian nghệ thuật công cộng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Hải Phòng. Thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thành phố âm nhạc”, tiến tới đưa âm nhạc trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.
Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cho biết: “Hải Phòng là nơi sinh ra rất nhiều nhạc sĩ tài năng, nhạc sĩ nổi tiếng. Con người Hải Phòng rất nhiệt huyết, đam mê với dòng chảy âm nhạc. Khán giả Hải Phòng cũng rất nhiệt huyết trong các liveshow. Vì vậy, Hải Phòng có rất nhiều tiêu chí để có thể trở thành một trung tâm âm nhạc.”
Hải Phòng đang hoàn thiện Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, hướng tới hình thành một hệ sinh thái âm nhạc gắn với giáo dục, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và đời sống cộng đồng, qua đó hình thành sức mạnh mềm cho đô thị. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, “Thành phố âm nhạc” không đơn thuần là một danh hiệu hay thương hiệu, mà mở ra một hướng phát triển dựa trên nguồn lực văn hóa, sáng tạo của Hải Phòng.
“Phát triển thành phố âm nhạc cũng là lúc hình thành nên một hệ sinh thái âm nhạc cho Hải Phòng cũng như hệ sinh thái âm nhạc cho cả nước. Ở đó, chúng ta tạo các điều kiện về thể chế chính sách cho âm nhạc, cho phát triển nguồn nhân lực cho âm nhạc; cho phát triển hạ tầng cho âm nhạc - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Sức sống của “Thành phố âm nhạc” không chỉ tồn tại ở những nhà hát hiện đại, concert hay festival lớn để tạo điểm nhấn và thu hút công chúng, mà còn nằm ở khả năng đưa âm nhạc hiện diện thường xuyên trong đời sống. Đó là những sân khấu vừa và nhỏ ở phố đi bộ, quảng trường, trường học, khu công nghiệp, điểm du lịch…, nơi người dân không chỉ đến thưởng thức mà có thể tham gia và sáng tạo nghệ thuật.
Nghệ sĩ Hoàng Nguyên, nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân, cho rằng Hải Phòng cần kết nối những nguồn lực ấy thành các sản phẩm cụ thể, để âm nhạc trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của du khách. Theo ông: "Đến Thành phố âm nhạc, du khách được thưởng thức gì và ở đâu? Phải có thông báo, quảng cáo, tiếp thị để mọi người được biết, từ đó lên kế hoạch cho một tour du lịch. Để Hải Phòng trở thành "Thành phố âm nhạc" thì du lịch và âm nhạc phải gắn được với nhau.”
Đưa âm nhạc vào đời sống và kết nối với du lịch, qua đó đóng góp cho kinh tế đô thị. Đây cũng là điểm chung trong mục tiêu xây dựng “Thành phố âm nhạc” và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hải Phòng. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng, Hải Phòng cần đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, không gian sáng tạo, đào tạo tài năng đến những sự kiện mang thương hiệu riêng; đồng thời có cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất, tổ chức sự kiện và phát triển các sản phẩm âm nhạc. Ông cho rằng: “Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sức mạnh không chỉ nằm ở thép, bê tông và container. Sức mạnh mới của đô thị nằm ở công nghiệp sáng tạo, kinh tế văn hóa và bản sắc. Âm nhạc là ngành công nghiệp tỷ đô. Âm nhạc tạo việc làm, âm nhạc kích hoạt du lịch đêm, âm nhạc nuôi dưỡng sáng tạo trẻ. Nếu được đầu tư bài bản, Hải Phòng hoàn toàn có thể hình thành một hệ sinh thái kinh tế âm nhạc".
Hải Phòng cũng cần phát huy vai trò và số hóa các giá trị của dòng âm nhạc dân gian, như: hát văn, ca trù, trống hội, hát cửa đình. Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và công nghiệp âm nhạc, thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng thương hiệu toàn cầu.
Từ một vùng đất giàu truyền thống âm nhạc, Hải Phòng đang hướng tới biến những giá trị văn hóa, sáng tạo thành nguồn lực phát triển mới. “Thành phố âm nhạc” không chỉ là mục tiêu về văn hóa, mà còn là bước đi để Hải Phòng mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.
