Thành phố Hà Nội đang trong tiến trình triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn. Mục tiêu là hoàn thành trước mùa mưa năm nay (cao điểm mùa mưa là tháng 7, tháng 8). Các nhà thầu, đơn vị thi công trên các công trường đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công xuyên lễ, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.
Tại cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 (xã An Khánh, Hà Nội), Thành phố Hà Nội đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng (41,7 triệu USD), nhằm góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng, chống ngập cũng như giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây. Tất cả các hạng mục đang được đồng loạt thi công. Trong đó, Dự án xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 có diện tích 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng (~32,51 triệu USD); Dự án Hồ Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (~9,5 triệu USD). Để đưa dự án về đích trước mùa mưa năm nay, các kỹ sư, công nhân cũng đang chạy đua thi công.
Ông Trịnh Văn Tá, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là công trình khẩn cấp của Hà Nội nên đơn vị đã tập trung tối đa nhân lực thiết bị làm xuyên lễ để phục vụ công tác đảm bảo tiến độ công trình.”
Tương tự, Dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), có dung tích tối đa 600.000m³, trong đó dung tích điều tiết khoảng 500.000m³, được khởi công từ cuối tháng 1/2026, đến nay đã hoàn thành trên 90% khối lượng đào đắp bờ kè. Trong những ngày nghỉ, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng máy móc, phương tiện vẫn thi công các hạng mục, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Anh Trịnh Tuấn Anh, Đội trưởng Đội nhân công thi công hồ Đồng Bông 2, cho biết: "Với tính chất quan trọng của dự án khẩn cấp, bằng mọi giá phải hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Chúng tôi đổ bê tông, làm sắt. Trong những ngày qua, chúng tôi thi công công trình 3 ca 4 kíp để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án quan trọng này".
Với tinh thần “ngày nghỉ không nghỉ tiến độ”, tại Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, với mục tiêu bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, 25 mũi thi công cũng đang tăng tốc. Đến nay, theo tính toán dự án đã đạt trên 70% khối lượng công việc.
Không chỉ riêng cụm dự án hồ Yên Nghĩa, hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), hay kênh Thuỵ Phương, mà tất cả các dự án, công trình chống ngập, cải tạo kênh mương cũng như 50 vị trí cống, ống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai thi công xuyên các ngày nghỉ.
Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết: “Tất cả các điểm thi công này đều gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước mùa mưa năm nay để đạt được mục tiêu là cải thiện rõ rệt việc úng ngập trong năm 2026".
Việc Hà Nội triển khai nhiều công trình hồ điều hoà, dự án cải tạo kênh mương theo lệnh khẩn cấp, “chạy đua” thi công hoàn thành trước mùa mưa năm nay không chỉ thể hiện quyết tâm lớn trong việc giải bài toán úng ngập, mà còn cho thấy những thay đổi mạnh mẽ của chính quyền thành phố trước những vấn đề còn tồn tại, dân sinh bức xúc.
