Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại Quảng Ninh, chuyển đổi số đang dần đi từ câu chuyện về công nghệ sang những thay đổi cụ thể trong cách doanh nghiệp sản xuất, quản trị và đưa sản phẩm ra thị trường. Trong quá trình đó, chuyển đổi xanh được đặt song hành, tạo thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng giá trị sản phẩm và thích ứng với mô hình tăng trưởng mới.
Nghe âm thanh bài viết:
Ở xã Đường Hoa, gia đình bà Phạm Thị Thanh Hương đã có hơn ba mươi năm gắn bó với cây chè. Suốt thời gian dài, búp chè thu hái ở vùng chè lớn nhất Quảng Ninh chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu thô, chưa tạo dựng được thương hiệu tương xứng với giá trị của sản phẩm. Đến năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú của gia đình bà Hương bắt đầu chuyển hướng, từ chỗ chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho thị trường sang tự chế biến và xây dựng sản phẩm. Cùng với việc áp dụng công nghệ chế biên, kỹ thuật canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, doanh nghiệp còn chú trọng đến đầu tư cho nội dung số, thương mại điện tử và dữ liệu khách hàng.
Sau 4 năm, doanh nghiệp có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 5 sao cấp quốc gia (sản phẩm có chất lượng vượt trội, đạt chuẩn xuất khẩu và mang đậm giá trị văn hóa địa phương) và tháng 9/2025 được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Từ sản xuất đến thị trường, công nghệ đang trở thành một phần trong cách doanh nghiệp tạo thêm giá trị cho sản phẩm. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú, chia sẻ: "Để người dân quay trở lại trồng chè, theo tôi, lời giải chắc chắn phải là: cây chè mang lại giá trị kinh tế cao và cuộc sống tốt hơn cho người dân vùng chè. Chúng tôi đã dùng khoa học công nghệ để làm sản phẩm tốt hơn, dùng chuyển đổi số để đưa sản phẩm ra thị trường, từ đó tạo ra sự tăng trưởng để quay lại đầu tư cho vùng nguyên liệu và người nông dân".
Thực tiễn tại thành phố Quảng Ninh hiện nay, chuyển đổi số đang được doanh nghiệp tiếp cận gắn với những nhu cầu rất cụ thể của sản xuất và kinh doanh. Với hơn 14 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đa dạng về quy mô và mức độ ứng dụng công nghệ. Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh là lực lượng tiên phong. Ông Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, cho biết: "Chúng tôi tập trung thực hiện đề án về Cổng thông tin số của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh nhằm số hóa hồ sơ gần 300 doanh nghiệp hội viên, giúp tạo ra sự kết nối trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn kết nối với cộng đồng 21.000 doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".
Chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu về một hệ sinh thái hỗ trợ để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tiếp cận công nghệ phù hợp. Theo đó, từ năm 2015, Quảng Ninh đã duy trì mô hình Cà phê doanh nhân để tạo kênh trao đổi giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Gần đây, chương trình cố vấn dành cho Giám đốc điều hành cũng được đưa về địa phương, cùng với định hướng đổi mới hoạt động của Trung tâm ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh, cho biết: "Trong năm nay, chúng tôi sẽ đổi mới mô hình Trung tâm ứng dụng và đổi mới sáng tạo để thực sự trở thành một diễn đàn “chợ công nghệ”, chia sẻ giữa cung và cầu, giữa nhà tri thức và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Sẽ triển khai thành một chuỗi ví dụ như Tech Cafe, Tech Connect và năm tới thành Fast of Connect một cách thường xuyên liên tục hơn".
Cùng với chuyển đổi số, những thay đổi trong công nghệ và phương thức sản xuất cũng đang mở ra hướng đi xanh hơn cho doanh nghiệp Quảng Ninh. Từ việc nâng chất lượng vùng nguyên liệu, đầu tư công nghệ đến sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, chuyển đổi xanh đang từng bước được đặt trong quá trình đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Sự chủ động từ khu vực kinh tế tư nhân và những nỗ lực hỗ trợ về công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối của thành phố Quảng Ninh đang tạo thêm nền tảng cho quá trình chuyển đổi. Từ từng doanh nghiệp, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang dần trở thành một phần trong cách Quảng Ninh xây dựng động lực tăng trưởng mới.
