Hôm nay (15/10) đánh dấu Ngày Công dân số Việt Nam đầu tiên theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích mỗi người chủ động học hỏi kỹ năng số và sử dụng công nghệ trong đời sống. Đây cũng là dịp thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích của môi trường số.
Hiện nay, ứng dụng số hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Với ứng dụng Hà Nội Metro trên điện thoại, hành khách có thể tra cứu giờ tàu, mua vé điện tử và quét mã qua cổng soát vé. Việc đi lại nhờ đó thuận tiện hơn, đồng thời giúp người sử dụng chủ động sắp xếp thời gian.
Để những tiện ích số đến được với nhiều người hơn, việc phổ cập kỹ năng số có ý nghĩa quan trọng, nhất là với người cao tuổi và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Tại nhiều địa phương trong cả nước, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp và mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, cho rằng: “Chuyển đổi số trước hết phải bắt đầu từ việc đổi mới tư duy, cách nghĩ và cách làm. Thời gian qua, đội ngũ lãnh đạo địa phương cùng những người có uy tín tại cơ sở đã trực tiếp tham gia, lan tỏa phong trào ‘Bình dân học vụ số’ thông qua bốn mô hình điểm: xã số, phường số, thôn/buôn số và công dân số”.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, phát triển công dân số phải lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Quá trình này cũng đồng bộ với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.
Trong kỷ nguyên công nghệ, mỗi cá nhân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia, đóng góp và quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, Ngày Công dân số Việt Nam không chỉ đánh dấu một chủ trương mới, mà còn nhấn mạnh yêu cầu đưa công nghệ vào đời sống theo cách thiết thực, thuận tiện và bao trùm, để mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể của chuyển đổi số.
