Cùng với đó là các hoạt động tôn vinh di sản điện ảnh Việt Nam, Hoa Kỳ, khóa nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản, cùng với tất cả các suất chiếu miễn phí tại các cụm rạp- đây là những nội dung chính của mùa liên hoan phim năm nay.

Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới-Bridging Asia to the World”, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư - DANAFF IV với quy mô mở rộng và chương trình mới đa dạng, tăng cường các hoạt động chuyên môn, đào tạo, kết nối và phát triển điện ảnh. Liên hoan phim do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức.

Nhiều tên tuổi trong hội đồng giám khảo

Không chỉ vinh danh những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam và Châu Á, Liên hoan phim còn tập trung cho các khóa học nâng cao với “Xưởng kịch bản”, “Xưởng đạo diễn”, bắt đầu sớm hơn từ ngày 26/6, với đội ngũ chuyên gia từ Đại học Columbia, Hoa Kỳ.

Ban tổ chức đã chọn được 18 kịch bản từ hơn 100 kịch bản gửi về để tham gia phát triển chuyên sâu, hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có tìm tòi sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật; khích lệ và bồi dưỡng tài năng; đồng thời giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á và thế giới. Theo đó, 100% suất chiếu miễn phí sẽ gửi đến khán giả thông qua việc đăng ký online trước 2 ngày diễn ra Liên hoan phim.

Liên hoan phim năm nay tiếp tục mời được nhiều đạo diễn, nhà làm phim tên tuổi trên thế giới tham gia hội đồng giám khảo: Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong - Johnnie To (Hồng Kông, Trung Quốc), Nhà phê bình Julien Rejl (Pháp)- Giám đốc nghệ thuật Chương trình Tuần lễ đạo diễn trong khuôn khổ LHP Quốc tế Cannes, Nhà sản xuất Seonah Kim (Hàn Quốc), Chủ tịch Women in Film Korea…

Với mong muốn phát triển thị trường điện ảnh Việt Nam ra thế giới, trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ có hoạt động “Industry day” -Ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa các nhà làm phim, các nhà đầu tư, sản xuất, phân phối trong và ngoài nước. Hiện tại đã có hơn 20 hãng phim nước ngoài và hơn 10 hãng phim trong nước đăng kí tham gia.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức DANAFF 4, Giám đốc Liên hoan phim cho biết: Đối với một Liên hoan phim, giữ được bản sắc là điều vô cùng cần thiết và đó cũng là điều mà Ban tổ chức trăn trở nhiều nhất qua mỗi mùa liên hoan phim. Bởi vì riêng trong khu vực Châu Á có thể có hàng trăm Liên hoan phim và trên thế giới có thể có hàng nghìn liên hoan phim nhưng làm sao Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng có sức lan tỏa, thu hút để không chỉ trong khu vực, không chỉ với các nhà làm phim trẻ mà còn với các thế hệ làm phim cùng quan tâm và đến với liên hoan phim.

Tôn vinh di sản điện ảnh Việt Nam và Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ hoạt động Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới”, giới thiệu 17 bộ phim truyện tiêu biểu được sản xuất trong suốt bốn thập kỷ qua. Thông qua chương trình, khán giả trong nước, khách mời quốc tế và các đại biểu tham dự sẽ có dịp nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam từ nhiều góc độ: tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, cách tiếp cận hiện thực cũng như những thay đổi trong phong cách làm phim qua từng giai đoạn. Đây được kỳ vọng sẽ là bức tranh khái quát về diện mạo điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới.

Cùng với đó là chương trình Phim Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, công chiếu 12 tác phẩm, được đánh giá là những cột mốc quan trọng của một trong những nền điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Đây cũng là dịp nhìn lại sự chuyển biến của ngôn ngữ điện ảnh, tư duy kể chuyện và phương thức sản xuất qua nhiều thế hệ trong nền điện ảnh Hoa Kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều 3/6 tại Hà Nội, bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: “Năm 2026 cũng là năm rất đặc biệt với Hoa Kỳ với sự kiện kỉ niệm 250 năm ngày độc lập. Chúng tôi đã phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam để trình chiếu 12 bộ phim kinh điển của Hoa Kỳ, đánh dấu một thế kỉ làm phim, từ thời đại của những bộ phim câm đến nền điện ảnh đương đại. Những bộ phim này cho thấy những giá trị đậm chất Mỹ, vừa mang tính phổ quát: sự tự do, lòng dũng cảm, nghị lực cá nhân, lòng yêu nước, sức mạnh cộng đồng…Điện ảnh là một công cụ mạnh mẽ để mang chúng ta xích lại gần nhau, truyền cảm hứng cho những câu chuyện và xây nên những cây cầu để kết nối các nền văn hóa”.

Trong khuôn khổ chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, sự kiện bên lề “American Film Reception” được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, đồng thời tăng cường kết nối giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam với điện ảnh quốc tế. Hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim và đại diện ngành công nghiệp điện ảnh trong nước và quốc tế, hội thảo hướng tới những thảo luận thực tiễn về sản xuất phim, phát hành, xây dựng thị trường, phát triển khán giả cũng như khả năng kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật và yếu tố công nghiệp.

PGS, TS Phạm Xuân Thạch cho biết, cả 4 kỳ LHP Quốc tế Đà Nẵng ông đều tham gia các hội thảo chuyên đề. Theo ông, các hội thảo trong Liên hoan phim giúp cho các nhà làm phim Việt có thể nhìn lại và rút được những bài học về làm phim: "Bản thân cách làm hội thảo, cách tôn vinh các đạo diễn nước ngoài sẽ làm cho điện ảnh hòa chung vào dòng chảy của điện ảnh đương đại, trước hết là khu vực và nâng đỡ cho điện ảnh một cách thực sự."

Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc - Trao giải thưởng Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và một số nền tảng tiếp sóng trực tiếp.