Nghe âm thanh bài tại đây:
Nhà thơ Nguyễn Đình Thi - Ảnh: tư liệu |
Năm nay – 2024 - cũng là đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn hóa, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Đây là dịp để giới nghiên cứu và công chúng hôm nay nhìn lại di sản của một trong những tên tuổi của giới văn nghệ nước ta.
Nguyễn Đình Thi được nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996. Ông mất năm 2003 tại Hà Nội. Từ năm 2020, Giải thưởng văn học nghệ thuật thường niên mang tên Nguyễn Đình Thi đã được khởi xướng, trao tặng cho những tác giả có nhiều đóng góp cho nhân dân, đất nước trong các lĩnh vực văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, phê bình nghệ thuật.
Sinh thời nhà thơ Nguyễn Đình Thi sáng tác nhiều thể loại như triết luận, tiểu luận, các tác phẩm văn xuôi, kịch, nhạc. Thế nhưng, có lẽ dấu ấn sáng tạo của ông thể hiện rõ nét nhất qua thơ. Riêng ở mảng sáng tác thơ, nhà thơ Nguyễn Đình Thi thể hiện lối tư duy đổi mới, riêng có. Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại. Điều này đã được khẳng định trong tọa đàm khoa học Nguyễn Đình Thi – “Bát ngát ánh bình minh” mới đây diễn ra tại Khoa Văn học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tên tọa đàm khoa học “Nguyễn Đình Thi” – Bát ngát ánh bình minh” được gợi cảm hứng từ câu thơ trong bài thơ nhan đề “Đất nước”: “Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội/ Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh/ Trán cháy rực nghĩ trời đất mới/ Lòng ta bát ngát ánh bình minh”.
Trên hành trình sáng tạo với một lối đi riêng, sinh thời nhà thơ Nguyễn Đình Thi cùng những bài thơ của ông đã gặp không ít những chướng ngại, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế nhưng, đi qua hai cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc, tài năng, chỗ đứng của Nguyễn Đình Thi cùng dư vang những sáng tác của ông vẫn còn ở lại. Tọa đàm khoa học “Nguyễn Đình Thi” – Bát ngát ánh bình minh” đã chỉ ra được phần nào điều đó.
Các nhà nghiên cứu, nhà giáo tham gia cuộc tọa đàm khoa học Nguyễn Đình Thi - bát ngát ánh bình minh. |
Tọa đàm khoa học “Nguyễn Đình Thi” – Bát ngát ánh bình minh” đã gợi nhắc lại các tác phẩm thuộc nhiều thể loại của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Trong đó, thơ được đánh giá là thành tựu đậm nét nhất trong hành trình sáng tạo của ông.
PGS.TS Phạm Thành Hưng cho rằng thơ ca đã trở thành dấu ấn độc đáo, riêng có trong di sản nhà thơ Nguyễn Đình Thi để lại cho đời sau. Bài thơ nhan đề “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi được PGS.TS Phạm Thành Hưng đánh giá là đỉnh cao trong sáng tác của ông. Thế nhưng, chúng ta nên nhớ rằng bản sơ khai của bài thơ được đặt tên là “Sáng mát trong như sáng năm xưa…” với những câu thơ tự do mang nỗi buồn nao nao của trời đất và lòng người ở chiến khu khi nhớ về Hà Nội. Bài thơ “Đất nước” được phát triển, nhuận sắc từ tứ thơ ban đầu “Sáng mát trong như sáng năm xưa…” đã trở nên trọn vẹn, vần điệu hơn rất nhiều.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ

