Hôm qua (10/8), tại Diễn đàn Khoa học-Công nghệ, Đầu tư, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo, và Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam-Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng trong đó đề xuất những nội dung hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ trụ cột mới là Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia Australia cho rằng những đề xuất này rất phù hợp với sự quan tâm của Australia và Australia rất muốn hợp tác với Việt Nam để thực hiện tầm nhìn này.
Ông Layton Pike, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia-Việt Nam (AVPI), chia sẻ điều mà ông ấn tượng nhất về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đó chính là tầm nhìn dài hạn cho Việt Nam đến năm 2045 cùng 5 định hướng lớn đối với quan hệ song phương: "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra 5 lĩnh vực trọng tâm mà hai nước nên tập trung hợp tác trong tương lai. Điều quan trọng là nó đã đưa ra chỉ dẫn và tầm nhìn cho quan hệ giữa hai nước. Có một điều gây ấn tượng mạnh đối với tôi đó là việc khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục và thường xuyên đối thoại giữa hai nước. Chuyến thăm như thế này thực sự tạo thêm động lực và có thêm nhiều hoạt động. Tôi cho rằng chúng ta cần nhiều chuyến thăm như thế này, từ cả hai phía, chúng ta cần nhiều sự kiện như là Diễn đàn công nghệ để chúng ta có thể học hỏi thêm về nhau, trao đổi nhiều thỏa thuận và quan hệ đối tác để đưa quan hệ ngày càng phát triển.
Nhà khoa học trưởng của Australia Giáo sư Tony Haymet cho rằng nhiều lĩnh vực phát triển mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập cũng là mối quan tâm của Australia: "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra tầm nhìn về việc Việt Nam sẽ phát triển như thế nào từ nay cho đến năm 2045 trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản quan trọng. Trong đó, nhiều lĩnh vực cũng được Australia rất quan tâm. Trong chuyến thăm của tôi đến Hà Nội tháng trước, tôi đã có cơ hội gặp Bộ trưởng Khoa học công nghệ và một số quan chức cấp cao và tôi thấy rằng mọi việc đã sẵn sàng để thực hiện tầm nhìn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa ra."
Các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn đồng hành trong quá trình phát triển.
