Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, đánh giá cao các nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua. Ông cho rằng đây là những định hướng có tính hệ thống, khoa học, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Theo Giáo sư Khúc Cường, các định hướng phát triển sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bao quát nhiều lĩnh vực, từ khoa học - công nghệ, môi trường, an ninh đến dân sinh và phát triển. Đáng chú ý là yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng phát triển, đồng thời bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng: “Những điều này phản ánh cách tiếp cận “hai tay nắm, hai tay cùng phải chắc” vừa phát triển lực lượng sản xuất, vừa nâng cao hạnh phúc và đời sống của người dân. Theo tôi, cách tiếp cận này đảm bảo người dân Việt Nam có thể cảm nhận rõ hơn thành quả của tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng có lợi cho sự phát triển tổng thể, ổn định lâu dài và yên bình đoàn kết của đất nước.”

Trong các nghị quyết, Giáo sư Khúc Cường đặc biệt ấn tượng với Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là định hướng có tính nền tảng đối với quá trình nâng cấp mô hình phát triển của Việt Nam: “Sự phát triển trong tương lai của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn sau Đại hội XIV, không còn đơn thuần là gia tăng sản lượng hay đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thay vào đó, mục tiêu là nâng cao chất lượng song hành với tốc độ và quy mô. Chất lượng này được củng cố bởi những tiến bộ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bao gồm các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ hàng không vũ trụ, giao thông hiện đại, logistics đường sắt và công nghệ y tế hiện đại.”

Theo chuyên gia Trung Quốc, các chuyển biến chiến lược được Việt Nam đặt ra thể hiện cách tiếp cận cân bằng giữa nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa, phát triển khoa học - công nghệ với mục tiêu là cải thiện đời sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân phản ánh một tầm nhìn cân bằng và toàn diện cho sự phát triển tương lai của Việt Nam. Đây là cách tiếp cận tốt và rất mang tính khoa học.