Ngay sau khi cuộc họp toàn thể ngày 04/09 của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”, sáng kiến do Nhóm nòng cốt, gồm: Việt Nam, Cộng hòa Síp (Cyprus), Italia, Lào, Qatar, Liên bang Saint Kitts và Nevis thúc đẩy, Lãnh đạo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Đại sứ nhiều nước thành viên đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này.

Trên trang mạng xã hội X, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này. Còn ông Nayef Al-Fayez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Văn hóa, gửi thông điệp chào mừng sự kiện. "Chào mừng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững 2027–2036, tôi nhiệt liệt biểu dương tầm nhìn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam vì tầm nhìn và sự dẫn dắt, đã giúp cột mốc quan trọng này trở thành hiện thực. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các quốc gia thành viên đã cùng nhau chung tay ủng hộ cam kết này".

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Campuchia bên cạnh UNESCO Kosal Long chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc khởi xướng dự thảo Nghị quyết. Campuchia cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ tri thức và tăng cường quan hệ đối tác.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Cộng hòa Pháp bên cạnh UNESCO Ahlem Gharbi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến: "Pháp rất vui mừng được đồng bảo trợ nghị quyết vừa được UNESCO thông qua về 'Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững'. Đây là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt, nhận được sự cam kết mạnh mẽ từ cả UNESCO và Pháp. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Việt Nam tại UNESCO, người đóng vai trò động lực then chốt thúc đẩy sáng kiến này. Xin nhiệt liệt chúc mừng cá nhân Đại sứ và chúc mừng đất nước Việt Nam với thành quả ý nghĩa này".

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Ấn Độ bên cạnh UNESCO Vishal V. Sharma đặc biệt đánh giá cao vai trò điều phối ngoại giao và sự dẫn dắt của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này.