Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội kêu gọi đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
Trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga cho biết: “Vai trò cốt lõi của Mặt trận là hiệp thương, thống nhất hành động và điều phối hoạt động giữa các tổ chức thành viên. Trong thời gian tới, cùng với việc sửa đổi Quy định 304 và quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội, chắc chắn, hiệu quả hơn, rõ vai trò điều phối, chủ trì của Mặt trận cũng như nội dung phối hợp hay hoạt động độc lập của các tổ chức thành viên.”
Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cho biết thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân.
