Sáng nay (28/5), tại Hà Nội, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á (Vietnam - Asia DX Summit) 2026 diễn ra phiên toàn thể với chủ đề "Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng hai con số".

Diễn đàn quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ 12 nền kinh tế và 18 tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Phiên toàn thể của Diễn đàn định hình liên minh chặt chẽ giữa các doanh nghiệp công nghệ nhằm đồng bộ hóa cấu trúc dữ liệu - mô hình - hạ tầng, đưa ra lộ trình để trí tuệ nhân tạo (AI) dịch chuyển từ "bứt phá ứng dụng" sang "chủ động sáng tạo" công nghệ nguồn; định hình rõ ràng các kiến nghị về cơ chế thử nghiệm sandbox, khơi thông nguồn vốn nghiên cứu và phát triển cho công nghệ sâu và thống nhất các đề xuất giải bài toán tăng trưởng từ địa phương.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn đi đến thống nhất thông điệp mang tính bước ngoặt. Đó là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam không chỉ đến từ vốn hay lao động như trước đây, mà còn đến từ năng suất mới được tạo ra bởi công nghệ, dữ liệu, AI và năng lực đổi mới sáng tạo. Điều Việt Nam cần lúc này là chuyển đổi số hiệu quả hơn, tạo ra năng suất cao hơn, mô hình tăng trưởng mới và năng lực cạnh tranh mới cho quốc gia trong kỷ nguyên AI.