Trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. GDP quý II/2026 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao hơn mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025. Đây là thông tin được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay.

Trong đó, động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ cả ba khu vực của nền kinh tế, gồm: nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp là 9,86%, đóng góp hơn 40% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 266,5 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa ước nhập siêu 16,65 tỷ USD. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/06 đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Lê Duy Bình phân tích: “Những động lực cũ vẫn được duy trì, từ xuất khẩu, đến đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô vẫn giữ được ổn định về mặt thâm hụt ngân sách cũng như những chỉ số lớn của nền kinh tế. Chúng ta kỳ vọng những tháng sau sẽ tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng như vậy để đạt được kết quả cao hơn trong cả năm 2026”.

Trong nửa đầu năm 2026 có gần 111.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh cũng cho thấy tâm lý doanh nghiệp đang cải thiện.