Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước.
Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng với xu hướng quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà vững chắc cho cả năm 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững: “Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được đã đúng tiềm năng, phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có, chúng ta quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa? Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.”
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: Tốc độ tăng trưởng: GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng đầu năm ước đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đạt trên 34 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ứớc đạt 549 tỷ USD; nhập khẩu đạt 283 tỷ USD.
Tại hội nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết: “Luật Thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai là các dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị... đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và 6 tháng còn lại sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba là các dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục Quốc lộ 1A, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu... sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.”
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Để tăng trưởng trên 10% thì Quý 3 phải tăng trưởng là 11 và 11,8% cho nên huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào GRDP và quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, cộng với giải ngân của các dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được tăng trưởng là 10% theo lời hứa với lại Trung ương. Thành phố khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới bằng cái tăng trưởng.”
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng góp 1/3 vào tăng trưởng GDP của cả nước. Vì vậy, việc lãnh đạo các địa phương này cam kết tăng trưởng trên 10% đóng vai trò quan trọng, quyết định con số tăng trưởng 10% của cả nước trong năm 2026.
