Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 khai mạc sáng nay (7/10) tại Hà Nội. Diễn ra trong 2 ngày với chủ đề “Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực”, hội thảo tập trung thảo luận những thay đổi trong an ninh hàng hải quốc tế, trong môi trường chiến lược ở Biển Đông, từ đó đề xuất những sáng kiến, giải pháp để quản lý rủi ro song song với mở rộng hợp tác dựa trên nền tảng của trật tự hàng hải là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Ông Leon Herrera Lim, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, Trưởng SOM ASEAN của Philippines, cho rằng: “UNCLOS chính là Hiến pháp của Đại dương. Tính toàn vẹn pháp lý của Công ước bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mọi quốc gia ven biển. Và tự do hàng hải, tự do hàng không không phải là sự ban ơn của bất kỳ một cường quốc nào; đó là những quyền thuộc về tất cả các quốc gia bình đẳng như nhau, được luật pháp quốc tế đảm bảo".

Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề trong cạnh tranh, kết nối và hợp tác với các phiên thảo luận về bối cảnh chiến lược ở Biển Đông; những thay đổi trong chính sách hàng hải của các cường quốc, từ đó đặt ra vấn đề về tăng cường minh bạch, kiềm chế và giảm thiểu rủi ro; mối liên kết giữa biến động tại vùng Vịnh và an ninh hàng hải tại Đông Nam Á…. Trong đó, quan điểm nhận được nhiều đồng thuận của các đại biểu là hòa bình và thịnh vượng lâu dài trên biển không thể dựa trên điều gì khác ngoài tinh thần thượng tôn pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chia sẻ quan điểm: “Các quy tắc chỉ có giá trị nhất khi chúng được thể hiện qua hành động thực tế. Tôn trọng luật pháp quốc tế phải đi đôi với sự kiềm chế. Quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm. Và các bất đồng phải được quản lý theo cách giảm thiểu hiểu lầm và ngăn ngừa leo thang. Chính vì vậy, việc xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro cần nhận được sự chú ý lớn hơn".

Tại hội thảo, Ban tổ chức tiếp tục công bố Báo cáo Biển Đông thường niên với những phân tích những diễn biến mới và các vấn đề thảo luận chuyên sâu. Báo cáo sẽ cùng với các nội dung thảo luận trong hai ngày hội thảo nhằm hướng tới xây dựng môi trường biển hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.