Sáng nay (15/05), tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Sự kiện diễn ra đúng thời điểm tròn một năm Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn Việt Nam triển khai nhiều thay đổi lớn, như: sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 địa phương, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy định hướng đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên VCCI công bố Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Đây cũng là kỳ báo cáo không chỉ đo chất lượng "đầu vào thể chế", mà còn đo "đầu ra thị trường", tức là khả năng doanh nghiệp thực sự vươn lên trong chuỗi giá trị.
Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, đề cập các thông điệp lớn của Báo cáo, đó là: “Thứ nhất, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thứ hai, cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thứ ba, để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh”.
Cùng với Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam, lần đầu tiên VCCI công bố Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) với 23 chỉ tiêu, tập trung đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Kết quả thí điểm BPI 2025 cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 5,67 điểm, tiếp theo là Hà Nội và Quảng Ninh. Cũng theo Báo cáo, bức tranh kinh tế tư nhân năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng kỷ lục.
Sau 21 năm triển khai, bộ chỉ số đánh giá PCI đã được nâng cấp lên phiên bản PCI 2.0. Bảng xếp hạng PCI 2.0 được xây dựng từ khảo sát hơn 4.000 doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư tư nước ngoài (FDI) cùng hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những cuộc điều tra có quy mô lớn và chiều sâu về khu vực kinh tế tư nhân trong nhiều năm qua. Khác với trước đây, VCCI chuyển từ công bố bảng xếp hạng chi tiết các tỉnh, thành sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành nhằm phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập địa phương và tiệm cận thông lệ quốc tế. Báo cáo ghi nhận 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành "Tốt" gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh.
