Lễ khai mạc mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Chương trình mở đầu với “Việt Nam Đa Sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc Việt Nam, tiếp nối là không gian “Năm Châu hội tụ” quy tụ sắc màu từ các đoàn nghệ thuật quốc tế (Trung Quốc, Nga, Peru, Hàn Quốc...) và khép lại với chủ đề “Phát Triển & Rực Rỡ Tương Lai”.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng, nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên một sự đa dạng về giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh của nhân loại. “Lễ hội để hội tụ, để cùng nhau thấu hiểu, kết nối cùng phát triển. Trân trọng gìn giữ di sản trao truyền. Sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản của mỗi quốc gia và toàn cầu. Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế, nơi thế giới đến Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.”
Cũng tại buổi lễ, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, nhấn mạnh lễ hội mang đến cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác thông qua âm nhạc, những câu chuyện và nghệ thuật thủ công… Đồng thời, khẳng định văn hóa đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển của xã hội, là cách các quốc gia tìm kiếm tiếng nói chung.
Lễ hội trở thành một không gian đối thoại văn hóa đa chiều, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ để thấu hiểu, thắt chặt tình hữu nghị và hướng tới tương lai hòa bình, phát triển bền vững cho cộng đồng quốc tế.
