Cách đây tròn 1 năm, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết tạo bước ngoặt trong tư duy phát triển và nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó khơi thông nguồn lực này trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Sau khi Nghị quyết có hiệu lực, các cơ quan chức năng đã ban hành văn bản để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, cho biết: "Chúng ta bãi bỏ lệ phí môn bài (thuế môn bài) thì các doanh nghiệp đã được thụ hưởng ngay. Đây là chính sách giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí gia nhập thị trường. Chính sách miễn thuế thu nhập 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, cũng là chính sách đang được triển khai trên thực tế và vừa rồi cũng có rất nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này."

Về đất đai, các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo định hướng của Nghị quyết 68. Theo đó, quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm được ưu tiên bố trí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, có cơ chế giảm chi phí thuê đất, với mức có thể lên tới khoảng 30%, dựa trên nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động. Về hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận:"Các chính sách đi kèm thì chúng ta đã thể chế hóa, đã có những bước đi để doanh nghiệp tư nhân được thụ hưởng và phát triển. Các doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận và tham gia những dự án quan trọng quốc gia, rất khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia và tạo ra những cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương, thực hiện các dự án này, đóng góp và thể hiện được vai trò quan trọng nhất, như tinh thần của Nghị quyết 68".

Một năm qua đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể của môi trường kinh doanh. 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có hơn 119 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 33% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh niềm tin thị trường đã được cải thiện rõ rệt.