Hôm nay (01/08), tròn 1 tháng bản đồ địa giới hành chính của Việt Nam chính thức còn 34 tỉnh, thành phố và các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 1 tháng qua, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt.

Điểm phục vụ hành chính công phường Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận từ 200-250 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: VOV

1 trong những kết quả nổi bật khi mô hình xã, phường mới đi vào vận hành là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp không những được đảm bảo, mà còn tiện ích hơn, nhanh hơn. Với quy trình mới, nhiều khâu trung gian đã được loại bỏ. Đặc biệt, giờ đây người dân và doanh nghiệp có thể làm thủ tục "phi địa giới hành chính" - nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bất kỳ cơ quan, bộ phận tiếp nhận nào, không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú, tạm trú hay địa điểm thực hiện giao dịch. Điều này được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao: Với chính quyền 2 cấp, các thủ tục hành chính chặt chẽ hơn, quá trình giải quyết hồ sơ đơn giản, thuận tiện cho người dân.

Khi tôi đến làm việc, các cán bộ rất nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tận tình nên tôi yên tâm và mọi việc nhanh chóng, không mất thời gian.

Khi đi làm các thủ tục, tôi thấy thuận tiện hơn. Trước đây, có những thủ tục phải lên huyện. Bây giờ tại xã đã xử lý trực tiếp nhiều phần việc cho người dân.. Chúng tôi rất phấn khởi khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VOV

Trong 1 tháng qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trực tiếp đi kiểm tra tại nhiều địa phương, lắng nghe ý kiến của người dân và địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và sơ kết 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hôm 28/07, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tròn một tháng vận hành chính quyền hai cấp, chuyển đổi trạng thái "từ trạng thái nền hành chính quản lý, thụ động phục vụ nhân dân" sang "nền hành chính chủ động phục vụ nhân dân- nền hành chính kiến tạo". Có những khó khăn cả về tâm lý, cách làm, phương tiện, cơ sở vật chất...., tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng, đến giờ này cơ bản về thông suốt. Tất nhiên khó khăn vẫn còn nhiều, phải tiếp tục nỗ lực để điều chỉnh, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả với tinh thần cao nhất là tất cả quốc gia dân tộc, tất cả vì nhân dân.