Sáng nay (23/8), tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất diễn ra tại Hà Nội, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Hải quan (sửa đổi, bổ sung), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Các Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Luật Hải quan sửa đổi là bổ sung cơ chế quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua thương mại điện tử; bổ sung về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, hàng hóa phải làm thủ tục hải quan và chịu kiểm tra, giám sát. Tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh, xác thực điện tử.

Trong khi đó, Luật Dầu khí (sửa đổi) tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn: Đơn giản hóa thủ tục và tăng phân quyền, trao nhiều thẩm quyền vượt trội cho doanh nghiệp dầu khí, trong đó có Petrovietnam; hoàn thiện quy định về hợp đồng, hoạt động dầu khí; chính sách ưu đãi đầu tư; phát triển chuỗi giá trị, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi; xây dựng khung pháp lý về giảm phát thải, thu giữ và lưu trữ carbon.

Đối với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), luật có nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã; ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân.