Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 1 triệu “doanh nghiệp một người” vào năm 2030, một mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Chủ trương này cũng nằm trong định hướng đột phá của Nghị quyết 86 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo nhấn mạnh khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là “sự nghiệp của toàn dân”. Một trong những điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của mô hình “doanh nghiệp một người”. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay, với sự hỗ trợ của các công cụ số và trợ lý ảo, một cá nhân cũng có thể xây dựng và vận hành doanh nghiệp thành công: Đây là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, đó là xây dựng các nền tảng công nghệ hỗ trợ. Cùng với đó là phát triển hạ tầng công nghệ số, hạ tầng dùng chung và các hạ tầng công, nhằm tạo điều kiện để hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.
Việc tạo môi trường thuận lợi để mọi người đều có thể khởi nghiệp trên nền tảng số được xem là cách hiện thực hóa mục tiêu “toàn dân khởi nghiệp”. Ông Phạm Đức Nghiệm cho biết thêm: Các doanh nghiệp khởi nghiệp, từ ý tưởng ban đầu đến khi hình thành mô hình kinh doanh và sản phẩm có khả năng thương mại hóa, phải trải qua một hành trình dài với nhiều rủi ro. Vì vậy, sự đồng hành của các chuyên gia, các vườn ươm, huấn luyện viên khởi nghiệp, cùng hệ thống các tổ chức giáo dục, đào tạo và nghiên cứu là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, cần hình thành mạng lưới các vườn ươm theo từng lĩnh vực, chuyên ngành, nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi về công nghệ, kỹ thuật và tri thức. Qua đó, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận hạ tầng, cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên gia, từng bước chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh cụ thể. Đây cũng là nền tảng để hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ trong khu vực tư nhân, mà còn từ các viện nghiên cứu, trường đại học.
Theo Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 5 triệu chủ thể kinh doanh, 10.000 startup và 45 hệ thống kết nối hỗ trợ khởi nghiệp. Khi đó, Việt Nam phấn đấu lọt vào top 40 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, với tổng vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD. Xa hơn, đến năm 2045, mục tiêu là cứ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp và 5.000 người có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Lượng vốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam được kỳ vọng đạt 10 tỷ USD.
