Sáng 20/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức “Hội nghị phổ biến Nghị định số 119/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài và Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026–2030”. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các nhà tài trợ song phương, đa phương, các tổ chức quốc tế cung cấp vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho Việt Nam.
Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất cách hiểu và triển khai các quy định pháp lý mới, đồng thời định hình các định hướng lớn trong thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính, cho biết: “Chúng tôi ước tính trong 5 năm 2026 - 2030, lượng huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi gấp hơn 7 lần kế hoạch 2021-2025. Để thực hiện việc này, chúng tôi thực hiện đa dạng hóa kênh thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi.”
Nghị định số 119/2026/NĐ-CP tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng hơn, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chương trình, dự án.
