Chiều qua (13/7), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là 1 trong 3 cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia. Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng với hơn 6,27 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và trên 30 triệu lao động. Cả nước có 70,9 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp, giảm 16,4% so với năm 2020.
Theo số liệu sơ bộ, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ tổng điều tra trước, phản ánh xu hướng phát triển của khu vực doanh nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực kinh tế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng về số lượng doanh nghiệp và quy mô hoạt động, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế-xã hội: “Cuộc Tổng điều tra này không chỉ kiểm đếm, thống kê các nguồn lực chúng ta sẵn có mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho việc chuyển đổi số của ngành thống kê. Từ đó, mở ra một phương thức thống kê mới hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong kỷ nguyên số”.
Cuộc Tổng điều tra kinh tế diễn ra từ 5/1/2026 - 30/4/2026. Kết quả chính thức của Tổng điều tra kinh tế dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12/2026 với hệ thống chỉ tiêu đầy đủ, chi tiết cùng các chuyên đề phân tích chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành, nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.
