Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức và 200 khách mời.

Báo cáo chính trị trình Đại hội mang tiêu đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đây được xác định là văn kiện trung tâm, định hướng toàn diện cho hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động.

Công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai đồng bộ, bài bản. Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết Đại hội xác định 3 đột phá trọng tâm, gắn với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở: “Nhiệm kỳ lần này xây dựng 03 đột phá. Đột phá thứ nhất là phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ cái nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Trong đó, tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội theo hướng chủ động từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng và cho đến khâu thực hiện chính sách. Nội dung cuối của đột phá đấy là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đáp ứng theo yêu cầu của tình hình mới".

Trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh việc tiếp tục các phong trào xã hội hiện có, dự thảo Báo cáo chính trị đề xuất phát động phong trào mới như “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp”.