Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng nay (23/07), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Hội nghị có sự tham dự của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thành phố Hà Nội từ rất sớm, Đại tá, Phi công Hán Văn Quảng chia sẻ: “Những ngày này bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong những năm tháng kháng chiến giành độc lập, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Những ngày này Nhà nước tri ân tôi thấy rất ý nghĩa. Bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bạn bè của tôi đã cống hiến để cho ngày hôm nay đất nước có hòa bình, dân tộc được ấm no, hạnh phúc”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi. Trong đó, 99% hộ gia đình có công có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân cư trú. Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Dịp này, Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.