Đây là những đánh giá được đưa ra tại Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới diễn ra sáng nay (17/08), tại Trụ sở Chỉnh phủ (Hà Nội).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, khẳng định công tác người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhấn mạnh Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, Phó Thủ tướng đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ và nhu cầu tiếp tục cống hiến, làm việc. Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tập trung khai thác và thúc đẩy hệ sinh thái “kinh tế bạc” một cách bền vững, đầy đủ, toàn diện, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước: "Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được sự chuyển biến trong tư duy của hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội, từ chăm sóc và hỗ trợ, để thực sự khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi nhận thức và tạo ra sự chuyển hóa tích cực trong xu thế già hóa dân số nhanh như hiện nay".

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe; đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi trên toàn quốc và kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan.