Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 28-30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, thị trường này có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, từ mức 450 triệu USD năm 1995, tăng lên gần 210 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm. Bà Hoàng Diệp Trúc, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Citizen Pathway, đánh giá: “Hiện nay Việt Nam đang đứng trước một lợi thế rất lớn khi xu thế toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để tiếp cận đến thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ.”
Tuy Việt Nam có lợi thế khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ nhưng cũng có nhiều thách thức. Đó không chỉ là thuế quan, mà còn có quy tắc xuất xứ ngày càng chặt chẽ, yêu cầu truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi cung ứng, và các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, môi trường, lao động... ngày càng cao và toàn diện hơn. Ông An Thế Dũng, nguyên Tham tán Thương mại tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, khuyến nghị: “Doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ thì cần phải tập trung, hết sức chú ý đó là nguồn gốc xuất xứ. Muốn như vậy thì chúng ta phải có một hồ sơ rất minh bạch, thậm chí có một bản đồ về chuỗi cung ứng. Khi có việc xảy ra, thì dùng để chứng minh cho bạn thấy rằng hồ sơ là minh bạch. Như vậy sẽ tạo nên lòng tin đối với đối tác.”
Hoa Kỳ là một thị trường lớn và có chất lượng cao, do đó, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được vào thị trường này sẽ là chứng thư tốt nhất để mở rộng ra thị trường toàn cầu. Muốn vậy, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động hơn để phát triển bền vững hơn.
