Hôm nay (18/9), tại Hà Nội, diễn ra Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) vì quản trị biển công bằng, hiệu quả”.

Hơn 200 đại biểu đến từ 10 quốc gia, các cơ quan đại diện nước ngoài, viện nghiên cứu và trường đại học tham dự. Đối thoại tập trung tìm giải pháp đưa các cam kết của BBNJ vào thực tiễn ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Sự kiện, do Học viện Ngoại giao, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đồng tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh Việt Nam, với hơn 3.200 km bờ biển, tiếp tục cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc năm 1982 (UNCLOS), và tích cực triển khai Hiệp định BBNJ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh: "Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của chúng ta là đưa Hiệp định vào thực tiễn hoạt động hiệu quả. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.200 km, đây là những vấn đề hết sức thực tế và cấp thiết. Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh, với quản trị đại dương hiện đại, khoa học và công nghệ biển tiên tiến, cùng một môi trường biển lành mạnh. Tầm nhìn này gắn kết rõ ràng với mục tiêu của Hiệp định BBNJ. Việt Nam tiếp tục cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, đồng thời đóng góp tích cực vào việc triển khai Hiệp định".

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng Đối thoại là cơ hội tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác khu vực trong quản trị đại dương: "Đối thoại Biển hôm nay là cơ hội quan trọng để trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác khu vực và thúc đẩy các quy tắc, chuẩn mực làm nền tảng cho quản trị đại dương công bằng và hiệu quả. Bằng cách cùng nhau hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế, chúng ta có thể góp phần bảo đảm những lợi ích từ một đại dương khỏe mạnh, an toàn và bền vững được gìn giữ cho các thế hệ tương lai".

Đại sứ Gillian Bird cho biết Australia đang chuẩn bị phê chuẩn BBNJ và dự kiến tham gia Hội nghị các bên lần thứ nhất vào tháng 1/2027. Trong khi đó, ông Lewe Paul, Trưởng đại diện Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam, cũng nhấn mạnh vai trò của Đối thoại trong kết nối luật pháp, chính sách, khoa học và thực thi các cam kết quốc tế.

Qua 15 lần tổ chức, Đối thoại Biển tiếp tục là diễn đàn kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho quản trị biển và đại dương bền vững.