Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động (01/5) được tổ chức hằng năm gắn với hoạt động của “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động; đồng thời, là dịp để nhìn lại, tôn vinh và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động.

Ngay từ cuối tháng 4, không khí thi đua hướng tới Ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân được triển khai sôi nổi tại nhiều bộ, ngành, địa phương. Những món quà ý nghĩa được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn; những chương trình khám sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật được triển khai rộng khắp. Đó không đơn thuần là hoạt động chăm lo đời sống, mà hơn cả, là sự tri ân xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của người lao động vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Việc tăng cường trách nhiệm của chính quyền trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vững mạnh là yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa tinh thần Quốc tế Lao động trong thời kỳ mới. Khi quyền lợi của người lao động được đảm bảo, khi đời sống tinh thần và vật chất được chăm lo đầy đủ, đó chính là lúc họ dồn hết tâm trí và nhiệt huyết cho các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định: “Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong xây dựng giai cấp công nhân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Từ khát vọng ngày làm việc 8 giờ đến khát vọng độc lập, thống nhất, giai cấp công nhân Việt Nam vừa đấu tranh cho quyền lợi của mình, vừa gánh vác sứ mệnh lịch sử của dân tộc. Vì vậy, tinh thần Quốc tế Lao động ở Việt Nam không chỉ là tinh thần đoàn kết đấu tranh của người lao động, mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã gửi Thư chúc mừng tới công nhân, người lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao Động (01/5/1886 - 01/5/2026). Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác, địa bàn sản xuất nào, dù ở trong hay ngoài nước, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.