Đáng chú ý, tháng 7/2026, giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 511 USD/tấn, lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 5,8%. Diễn biến này là tín hiệu tích cực cho thấy mặt bằng giá gạo đang có sự chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn.
Dự báo cả năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu là mặt bằng giá xuất khẩu thấp trong các tháng đầu năm. Tuy nhiên, đà phục hồi giá từ tháng 7 có thể góp phần cải thiện kim ngạch trong những tháng còn lại.
Theo dự báo, Philippines - thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ dự trữ. Trung Quốc cũng gia tăng nhu cầu nhập khẩu, đặc biệt đối với gạo tấm phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi. Một số thị trường châu Phi tiếp tục tạo dư địa cho các nước xuất khẩu.
