(VOV5)- Chiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ David Dreier đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao Chủ tịch Uỷ ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ David Dreier đã ủng hộ việc trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam, giúp bình thường hóa hoàn toàn quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ David Dreier tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, ủng hộ việc sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, dành cho Việt Nam chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hoá giữa hai nước.
Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ David khẳng định tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước. Chủ tịch nhấn mạnh đến cơ hội để mở rộng, làm sâu sắc quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển năng động, hình thành cộng đồng ASEAN và triển vọng của Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Hạ nghị sỹ Mỹ David Dreier, Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện Hoa Kỳ David Dreier.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Trong thời gian tới hai Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi đoàn đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các Ủy ban trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, qua đó thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và giảm thiểu các khác biệt giữa hai nước./.
