(VOV) Phát biểu tại Hội nghị tham tán thương mại 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: công tác đối ngoại nói chung và kinh tế đối ngoại nói riêng đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đối ngoại trong năm 2012, Thủ tướng đề nghị phải xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia ngay đầu quý 1 năm 2012 phải báo cáo Chính phủ. Nếu không có chiến lược, mục tiêu sẽ bị động, trên cơ sở đó phải có chiến lược hợp tác kinh tế với từng nước, từng khu vực. Bộ trưởng ngoại giao cần phải giao đại sứ các nước đề xuất chiến lược, hợp tác kinh tế với quốc gia đó trong vòng 5-10 tới là gì. Trên cơ sở đó thì mới triển khai thực hiện được.

Thủ tướng đề nghị, các vị Đại sứ, Tham tán thương mại tích cực vận động các nước công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; tiếp tục vận động ODA tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, phát triển đô thị lớn, y tế, giáo dục, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu....Thủ tướng lưu ý tăng cường vận động đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng đầu tư chiều sâu, công nghệ cao gắn với các cơ chế chính sách tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Cùng với đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ngành ngoại giao cần chăm lo người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là vấn đề định cư, làm ăn sinh sống, lao động và học tập được bình đẳng như các kiều dân khác và nhiệm vụ cuối cùng là chú trọng công tác cán bộ và yêu cầu rà soát lại các cơ quan ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài để phối hợp với nhau chặt chẽ hơn, phát huy được sức mạnh cùng làm tốt nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao 27, chiều nay, tại Hà nội đã diễn ra Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 16 với chủ để “ Đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại địa phương, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước” với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước và các bộ ban ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã đánh giá cao những thành tích công tác của ngoại vụ địa phương trong hơn hai năm kể từ sau Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 15 hồi tháng 9/2009. Tuy nhiên, nhìn lại công tác đối ngoại địa phương trong 2 năm qua, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại cần khắc phục. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói: khâu giới thiệu, hướng dẫn chủ trương thông tin giới thiệu về thị trường đối tác, xử lý các vấn đề phát sinh khi có đoàn tới địa phương có lúc chưa kịp thời; Vấn đề kiện toàn bộ máy, cơ chế chính sách nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ của đội ngũ làm công tác ngoại vụ địa phương cũng cần được quan tâm và cải thiện nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhất trí, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước, các địa phương cần quán triệt đường đối lối ngoại của Đại hội Đảng 11 về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và trong tâm công tác của ngành ngoại giao về đấy mạnh ngoại giao toàn diện, tăng cường vai trò chủ lực trong triển khai và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại của đất nước./.