(VOV5) - Chiều 14/3, tại thủ đô Mat-xcơ-va, Liên bang Nga, Hội đồng khoa học Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp định liên chính phủ Việt Nam - Liên Xô (trước đây), nay là Liên bang Nga,thành lập tại Việt Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.
Trên cơ sở này, một năm sau đó, ngày 7 tháng 3 năm 1988, Trung tâm Nhiệt đới Viêt - Nga ra đời tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh nêu rõ Chính phủ Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong thời gian qua, coi đó là biểu tượng nổi bật của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa các nhà khoa học hai nước. Thiếu tướng, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, đồng Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cho biết: “Trong thời gian tới, do yêu cầu phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược của 2 đất nước, cần có sự đầu tư nhiều hơn, xây dựng tiềm lực khoa học, đào tạo cán bộ. Mở rộng lĩnh vực nghiên cứu trên cơ sở kinh nghiệm đạt được để khai thác hiệu quả trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.”
Theo hiệp định mới ký giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga sẽ hoạt động đến năm 2017 và có thể tiếp tục gia hạn./.
