(VOV5) - Hôm nay, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Viện Konrad Adenauer (KAS) của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Tổ chức quyền lực nhà nước - Kinh nghiệm từ Hiến pháp một số nước”. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc đưa công cuộc Đổi mới ở Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước và quốc tế đang có những chuyển biến to lớn và sâu sắc, nên Hiến pháp năm 1992 cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõcho rằng: “Nhiệm vụ của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là cần làm rõ việc tổ chức bộ máy nhà nước phù hợp với điều kiện, bối cảnh ở Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Do đó, việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ nhằm hoàn thiện vị trí, chức năng của mỗi loại thiết chế trong bộ máy Nhà nước, mà còn phải hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực Nhà nước.
Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định: việc hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước là một vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách. Do đó, việc nghiên cứu mô hình tổ chức quyền lực nhà nước của các nước trên thế giới sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích trong việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam trong thời kỳ mới.
