(VOV5)- Sáng nay (11-8), tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đầu tư và phát triển cho bốn đơn vị: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viên Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Đây là những đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo trụ cột của đất nước, chủ động xây dựng thành công mô hình đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ và giáo dục, đào tạo với hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo đa dạng, thực hiện liên thông liên kết, phát huy tính sáng tạo tự chủ. Bốn cơ quan hiện có hơn 800 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 10% của cả nước) và gần 2 nghìn 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học (chiếm gần 30% của cả nước). Trung bình mỗi năm nhà nước đầu tư gần 1 nghìn 200 tỷ đồng để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đào tạo. Riêng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư khoảng 400 tỷ đồng/năm và Đại học Quốc gia Hà Nội 685 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua. Đồng thời, để việc đầu tư có hiệu quả, đồng bộ, không trùng lặp và khai thác đạt hiệu quả cao, xây dựng kế hoạch đầu tư phải đi đôi với kế hoạch sử dụng. Phó Thủ tướng cho rằng, các đơn vị cần thay đổi quy trình đào tạo, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giáo viên. Việc đầu tư cho các đơn vị cần nguồn vốn lớn, có thể huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, sau khi quy hoạch cần danh mục vốn xã hội hóa để kêu gọi đầu tư. Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp để đầu tư hiệu quả tại bốn đơn vị này./.