(VOV) Sáng 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Ha-mát Bin Kha-li-pha An Tha-ni, Quốc vương Ca-ta, đang ở thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp mà Quốc vương và nhân dân Ca-ta dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Ca-ta đạt được trong thời gian qua; thông báo với Quốc vương một số nét lớn về tình hình Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với Ca-ta, một đối tác quan trọng của Việt Nam ở vùng Vịnh.
Tổng Bí thư mong muốn hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực thế mạnh; đưa các mối quan hợp tác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển.
Quốc vương Ca-ta Ha-mát Bin Kha-li-pha An Tha-ni bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những thành tựu, kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước cũng như uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Quốc vương Ca-ta bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, lao động, giáo dục, đào tạo…/.

Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Ca-ta đạt được trong thời gian qua; thông báo với Quốc vương một số nét lớn về tình hình Việt Nam; khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với Ca-ta, một đối tác quan trọng của Việt Nam ở vùng Vịnh.
Tổng Bí thư mong muốn hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực thế mạnh; đưa các mối quan hợp tác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển.
Quốc vương Ca-ta Ha-mát Bin Kha-li-pha An Tha-ni bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những thành tựu, kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước cũng như uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Quốc vương Ca-ta bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, lao động, giáo dục, đào tạo…/.
