![]() |
| Khai mạc Phiên họp thứ sáu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Internet) |
(VOV) - Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 6, sáng 21/3, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, trong đó có dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các đại biểu khẳng định: Việc ban hành Luật là giải pháp cần thiết, vừa tăng thu ngân sách, vừa bảo vệ sức khoẻ của người dân và không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất và trồng thuốc lá. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng đồng tình quy định thành lập quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, bởi sản phẩm thuốc lá gây hại đối với sức khoẻ nên cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải có trách nhiệm đóng góp cho các hoạt động nhằm hạn chế tác hại của thuốc lá. Việc thành lập quỹ sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá theo hướng xã hội hoá mà không lấy từ ngân sách và cũng không bớt chi ngân sách của các ngành khác.
![]() |
Tuy nhiên, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, cho rằng nên thu và tổ chức quản lý quỹ theo dạng thuế tiêu thụ đặc biệt. Ông Hiển nêu ý kiến: “Tôi cho rằng nếu thu dưới dạng thuế tiêu thụ đặc biệt, nâng thuế tiêu thụ đặc biệt và dành một phần cho quỹ thì sẽ tiết kiệm hơn trong công tác thu thuế, và chúng ta chỉ tăng cường quản lý phần chi. Còn nếu thực hiện thu một tỉ lệ nhất định thì theo tôi rất khó vì phải chứng minh lại mức thu này thuộc chế độ thu nào.”
Dự thảo Luật phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 tới./.


