Chiều tối nay (8/10), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam rời Bali, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 diễn ra từ ngày 7 đến 8/10/2013 tại Indonesia.
Những kết quả đạt được tại Hội nghị cấp cao APEC 2013 không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa các thành viên mà còn ghi dấu ấn những đóng góp của Việt Nam. Nổi bật nhất là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại Phiên họp đầu tiên của Hội nghị về “Vai trò của APEC trong củng cố thương mại đa phương trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay”. Chủ tịch nước nêu các đề xuất tạo xung lực cho liên kết kinh tế, ưu tiên thực hiện mục tiêu Bo-go và nhất là cần hành động mạnh mẽ và thể hiện sự linh hoạt cần thiết để Hội nghị Bộ trưởng WTO sắp tới đạt kết quả cụ thể. Việt Nam cũng đề nghị đưa hợp tác bảo đảm an ninh về lương thực, nguồn nước, ứng phó với tình trạng khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn trên biển. Việt Nam cũng đề nghị APEC tích cực hỗ trợ mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, phối hợp trong triển khai các dự án của ASEAN về hạ tầng cơ sở, kết nối chuỗi cung ứng, các chương trình tiểu vùng Mê Công về kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.
![]() |
Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, việc tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào Cộng đồng ASEAN, vào Diễn đàn APEC và các khuôn khổ hợp tác khác ở khu vực giúp Việt Nam giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và tranh thủ các nguồn lực quốc tế để phát triển đất nước. Tiến trình hội nhập cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho các địa phương, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho nhân dân Việt Nam: Với tư cách chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, chúng ta có được cơ hội quý báu để giới thiệu với cộng đồng quốc tế về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, có nhiều tiềm năng phát triển. Đây cũng là dịp vun đắp hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân ta với bè bạn quốc tế, là dịp để các đối tác, các doanh nghiệp, các tổ chức khu vực và quốc tế... hiểu rõ thêm về truyền thống lịch sử hào hùng, nền văn hoá đậm đà bản sắc, cũng như nhiều đặc sản của các vùng miền đất nước Việt Nam ta.
APEC 2013 cũng mở ra cơ hội hợp tác song phương giữa Việt Nam và các đối tác. Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với nhiều Nguyên thủ, Lãnh đạo thành viên APEC, trong đó có Tổng thống nước chủ nhà Indonesia, Quốc vương Brunei, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Liên bang Nga, Trưởng đoàn Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản, Australia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhất trí về nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh các nội hàm hợp tác, đặc biệt là các mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện.
Trước khi về nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự 2 phiên họp quan trọng về “Tầm nhìn APEC về kết nối trong cấu trúc quốc tế và khu vực đang định hình”, và “Tăng trưởng bền vững gắn với công bằng - an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng”. Phát biểu tại các phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ việc thông qua và sớm triển khai “Khuôn khổ kết nối APEC”, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, nhất là kết nối về đầu tư và tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, giáo dục, du lịch, ứng phó với tình trạng khẩn cấp…Về tăng trưởng bền vững gắn với công bằng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cần có tư duy phát triển và cách tiếp cận mới về an ninh lương thực – nguồn nước – năng lượng trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, đa ngành, đổi mới và sáng tạo, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực này cần trở thành nội hàm ưu tiên của các cơ chế APEC.
Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao Diễn đàn APEC 21, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Cuộc họp Cấp cao các nhà Lãnh đạo 12 nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cuộc họp đã thông qua “Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương” và “Báo cáo của các Bộ trưởng Thương mại Hiệp định Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”. Các nhà lãnh đạo nhất trí giải quyết các vấn đề còn lại để hoàn tất đàm phán trong năm 2013. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cần có cách tiếp cận thực tế, linh hoạt, tính đến sự khác nhau về trình độ phát triển giữa các thành viên, quan tâm thỏa đáng hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực thực thi cam kết nhằm hiện thực hóa những cơ hội và tiềm năng hợp tác mà liên kết này có thể mang lại.
Các nhà Lãnh đạo nhất trí APEC cần giữ vai trò điều phối trong việc tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ chế liên kết quan trọng ở khu vực, tích cực góp phần định hình cục diện ổn định và bền vững, có lợi cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng của châu Á – Thái Bình Dương.

