Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có buổi tiếp ông Clê-măng Đu-em - Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) nhân dịp ông đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức này. Việt Nam luôn ủng hộ những sáng kiến của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, trong đó có hai nội dung lớn mà thế giới đang quan tâm là quản trị công, quản lý nguồn vốn và bảo vệ môi trường.



Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Trên các diễn đàn, Việt Nam luôn là thành viên hết sức tích cực và đặc biệt trong Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam luôn có những sáng kiến để làm thế nào giải quyết được những vấn đề lớn mà Tổ chức quốc tế Pháp ngữ quan tâm, ví dụ những sáng kiến về giải quyết đói nghèo, về đoàn kết giữa các dân tộc, một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết và phát triển. Việt Nam luôn là thành viên thực hiện tốt những cam kết của mình trên các lĩnh vực: xoá đói giảm nghèo, phát triển bền vững, phát triển xanh, giải quyết việc làm.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ quan tâm tới việc đào tạo tiếng Pháp cho các nhà ngoại giao trẻ của Việt Nam cũng như tăng cường các hoạt động tiếng Pháp tại Việt Nam. Về phần mình, Tổng Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Clê-măng Đu-em nhấn mạnh: Tổ chức quốc tế Pháp ngữ luôn rất cần tới những sáng kiến, ý tưởng và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của mình. Việt Nam luôn là một điển hình trong những thành công của mình. Hai bên cần tăng cường hợp sức nhằm góp phần đảm bảo hòa bình, chống đói nghèo, bảo vệ môi trường toàn cầu. Hơn nữa, sau Hội nghị ở Montreux vừa qua, chúng ta càng có cở sở để thực hiện những kế hoạch phát triển của mình, đặc biệt cần tận dụng những lợi thế và sự hấp dẫn của Cộng đồng Pháp ngữ.

Ông Đu-em khẳng định tổ chức này tiếp tục tăng cường vị thế của mình trên trường quốc tế, tăng cường hợp tác với các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Ông Đu-em cũng cho biết sẽ thúc đẩy các hoạt động Pháp ngữ tại Việt Nam thông qua Văn phòng khu vực tại Hà Nội và các trung tâm giảng dạy tiếng Pháp, tài trợ cho dự án Đào tạo tiếng Pháp dành cho cán bộ Ngoại giao và công chức Việt Nam.