Công trình Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khởi công hôm nay (29/4), đúng dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng Trường Sa (29/4/1975-29/4/2026). Công trình có ý nghĩa đặc biệt nhằm lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên khu đất rộng hơn 17.000 m², phía Đông giáp biển, phía Tây tiếp giáp Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, thành viên Hội đồng tư vấn Bảo tàng Trường Sa, cho biết: "Chọn một vị trí rất đắc địa, ngay cạnh Khu tưởng niệm Gạc Ma, cạnh vịnh Cam Ranh và trên đất Cam Lâm, đô thị mới đang được hình thành. Địa chỉ này như thông điệp rằng: Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới".

Bảo tàng có diện tích xây dựng khoảng 3.800 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Thiết kế công trình là phương án đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển kiến trúc do tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Tổng thể kiến trúc được tạo hình từ ba nhánh vươn từ đất liền hướng ra quần đảo Trường Sa và Biển Đông, gợi liên tưởng về hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hệ thống rèm che nắng bằng bê tông cốt sợi thủy tinh được tạo hình hoa văn san hô đỏ cách điệu, kết hợp vật liệu gạch bê tông đỏ và các mảng bê tông mô phỏng tấm gỗ uốn lượn, tái hiện kỹ thuật đóng tàu gỗ truyền thống và dáng vóc thuyền chiến Hải quân triều Nguyễn (1802-1945).

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát và lập danh mục sưu tầm đợt đầu với hơn 1.150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật liên quan đến Trường Sa: "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đi sưu tầm hiện vật và đưa về lưu trữ. Đồng thời, kêu gọi các địa phương, ban, ngành, bảo tàng, doanh nghiệp, cá nhân... hiến tặng các hiện vật cho bảo tàng. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi xây dựng phương án để trưng bày để nêu rõ tiến trình lịch sử, văn hóa của quần đảo Trường Sa".

Không gian kiến trúc và cảnh quan của bảo tàng được tổ chức theo hướng mở, kết nối hài hòa giữa công trình, cây xanh và mặt nước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào quý II/2028. Tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan theo sát tiến độ, đảm bảo việc xây dựng. Cùng với đó, tỉnh giao trách nhiệm cho ngành văn hóa, thể thao, du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch để thu hút các đoàn khách, tầng lớp nhân dân, học sinh... đến thăm quan. Bảo tàng sẽ là “Địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống, lòng yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau; đón các đoàn khách quốc tế hiểu hơn về Đặc khu Trường Sa của Việt Nam".

Bảo tàng Trường Sa được Tập đoàn Vingroup tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác và vận hành, phục vụ nhân dân và du khách cả nước đến tham quan.