Hôm nay (5/9), hơn 1.100 học sinh xã biên giới Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bước vào năm học 2026 - 2027 trong ngôi trường mới. Với nhiều học sinh người dân tộc thiểu số, thay đổi không chỉ là lớp học, phòng Tin học hay bàn ghế mới, mà còn là lần đầu sống xa gia đình trong môi trường nội trú.

Trong buổi đầu đến trường, Đàm Nông Quỳnh Chi, học sinh lớp 7, háo hức đi qua từng dãy phòng học còn mới màu sơn. Lớp học rộng rãi, bàn ghế ngay ngắn, có tivi và máy chiếu. Niềm vui của Chi đi cùng chút hồi hộp bởi năm học này, lần đầu em xa vòng tay bố mẹ để học tập và sinh hoạt nội trú: “Em rất vui vì được học tập tại một ngôi trường khang trang, rộng rãi hơn. Môi trường mới này em thấy điều kiện rất tốt, đó là động lực để em học tập tốt hơn”.

Với Nông Lâm Vĩnh, học sinh lớp 9, điều gây ấn tượng nhất là phòng Tin học rộng rãi và hệ thống máy tính mới, giúp Vĩnh và các bạn thực hành, tiếp cận công nghệ và các nội dung giáo dục STEM: “Ngày khai giảng em được học, được vui chơi và được trải nghiệm nhiều cái mới. Em biết phòng học có tivi, phòng tin thì máy tính, nhiều hạng mục mới giúp em có điều kiện học tập tốt hơn”.

Niềm vui của học sinh cũng là sự yên tâm của các phụ huynh ở xã biên giới Trà Lĩnh. Với chị Nông Thị Ngân, ở xóm Hùng Quốc 2, bên cạnh sự háo hức, chị cũng quan tâm đến việc ăn, ở, học tập và khả năng thích nghi của con mình trong môi trường mới: “Chúng tôi cũng yên tâm khi trao gửi con em mình đến trường, các con có điều kiện học tập tốt nhất, hiệu quả nhất. Để có được ngôi trường như ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, lực lượng và người dân đã luôn tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên về tinh thần, vật chất để ngôi trường này hiện hữu”.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh khởi công từ đầu năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng (gần 10 triệu USD). Công trình được thiết kế gồm 31 lớp, quy mô 1.165 học sinh, các khu học tập, hiệu bộ, nội trú, nhà công vụ, bếp ăn và những hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Một ngôi trường mới chỉ phát huy hiệu quả khi toàn bộ hoạt động dạy học và nội trú vận hành an toàn, ổn định. Vì vậy, nhà trường phải chuẩn bị đội ngũ, tổ chức lớp học, quản lý học sinh ngoài giờ, vận hành bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh và vệ sinh trường học. Cô giáo Nông Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh, cho biết: “Các em học sinh đều rất phấn khởi, vui mừng. Các bậc phụ huynh đều đồng tình, ủng hộ với một ngôi trường khang trang, cho một năm học mới với những thành tích mới. Đội ngũ giáo viên tại trường với tâm thế vô cùng phấn khởi, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành; các thầy cô đều với tâm thế cao, thi đua dạy tốt, học tốt để năm học mới có kết quả cao hơn”.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh là dự án đầu tiên trong 11 trường nội trú liên cấp giai đoạn 1 của Cao Bằng được đưa vào vận hành. Ngày mai ở Trà Lĩnh không chỉ bắt đầu bằng những lớp học mới, ngôi trường mới mà bắt đầu từ việc trẻ em vùng biên có thêm thời gian học tập, giảm khoảng cách đi lại và được chăm lo trong một môi trường an toàn.